Chàng trai chuyên sửa giày dép miễn phí cho người nghèo

(Dân trí) - Hoàn cảnh khó khăn, anh Bình sớm phải lặn lội vào Sài Gòn mưu sinh bằng nghề sửa chữa giày dép. Thấu hiểu được những ngày lê gót trên phố bằng đôi giày không lành lặn, anh Bình đã quyết định sửa chữa miễn phí cho những người cùng cảnh ngộ với mình.

Anh Lý Ngọc Bình (30 tuổi quê ở tỉnh Gia Lai) vào Sài Gòn mưu sinh bằng công việc sửa giày dép kiếm sống qua ngày trên đường Huỳnh Văn Bánh (Q. Phú Nhuận). Thế nhưng, điều làm cho nhiều người bất ngờ khi đến gian hàng của anh là việc người thợ giày này nhận sửa giày dép miễn phí cho người bán vé số, xe ôm, ba gác, xích lô, người thu gom rác…

Mỗi ngày anh Bình có thể kiếm được khoảng 100.000 đồng từ việc sửa giày dép cho khách hàng. Tuy cuộc sống còn nhiều gian khó và thiếu thốn đủ bề nhưng giúp đỡ và chia sẻ được với những người lao động nghèo đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho chàng trai trẻ xa quê này.

Nguyễn Điệp