Chàng thượng úy cảnh sát bán chổi giúp người khuyết tật

(Dân trí) - Sau một lần tình cờ chứng kiến cảnh mưu sinh vất vả của vợ chồng khuyết tật bán chổi trên phố, Thượng uý Trần Anh Tuấn quyết định giúp anh chị tiêu thụ chổi gia tăng thu nhập.

Thượng úy cảnh sát trẻ tuổi bán chổi giúp người khuyết tật

Thượng úy Trần Anh Tuấn hiện đang công tác tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an. Sau một lần tình cờ chứng kiến cảnh mưu sinh vất vả của vợ chồng khuyết tật bán chổi trên phố, Thượng úy Trần Anh Tuấn quyết định dùng sức mình để giúp anh chị tiêu thụ sản phẩm.

Anh thường xuyên ghé thăm vợ chồng người khuyết tật và vận động bạn bè, người thân mua chổi giúp cho hai anh chị.

Ở khu vực đường Quang Trung, Hà Đông, nhiều người đã trở nên quen thuộc với hình ảnh Thượng úy Trần Anh Tuấn giúp đỡ anh Nhất - người chồng khuyết tật đẩy xe đi bán chổi mỗi ngày. Chiếc xe bán chổi là vật dụng mưu sinh giúp nuôi sống vợ chồng anh và con trai.

Vì thế, Thượng úy Trần Anh Tuấn đã vận động người thân, bạn bè mua chổi hỗ trợ cho anh Nhất. Bên cạnh đó, anh còn đảm nhiệm công việc giao chổi cho người mua để giúp đỡ người đàn ông khuyết tật này. Đối với Thượng úy Anh Tuấn, gia đình anh Nhất hiện cũng như những người bạn thân thiết của anh.

Thượng úy Anh Tuấn giúp đỡ anh Nhất bán chổi trên phố
Thượng úy Anh Tuấn giúp đỡ anh Nhất bán chổi trên phố
Chàng thượng úy cảnh sát bán chổi giúp người khuyết tật - 2

M.C

Clip VTV.vn