Chàng SV Bách khoa ước mơ xây tương lai cùng người khuyết tật

(Dân trí) - SV Trần Bá Trường góp mặt trong Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật sáng 13/4 không nhằm tìm kiếm cơ hội cho mình mà để nắm bắt nhu cầu của người khuyết tật và kinh nghiệm của các tổ chức, hi vọng giúp ích được cho cộng đồng.

Trần Bá Trường quê ở Vĩnh Phúc, hiện đang là SV năm thứ 4 khoa Công nghệ thông tin ĐH Bách khoa. Trường là một thanh niên bị khuyết tật chân bẩm sinh. May mắn hơn nhiều bạn cùng cảnh ngộ, Trường có sức học tốt. Do đó, bạn đã thi đậu vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

 

Ở trường Bách Khoa, khoa Công nghệ thông tin có khá nhiều trường hợp SV là người khuyết tật như Trường, các thầy cô, bạn bè đều tạo điều kiện giúp đỡ. Cho nên, bản thân Trường cảm thấy mình là người may mắn.
 
Bá Trường tìm hiểu cách thức tuyển sinh tại một gian trưng bày của CĐ nghề Văn Lang Hà Nội
Bá Trường tìm hiểu cách thức tuyển sinh tại một gian trưng bày của CĐ nghề Văn Lang Hà Nội

 

Sự may mắn đó Trường muốn chia sẻ cho những người khuyết tật khác, nói rộng ra là cả cộng đồng. Được biết thông tin về "Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật" được tổ chức tại Cung Thiếu nhi Hà Nội qua báo chí, Bá Trường một mình lặn lội đường xa tới tìm hiểu.

 

Ý định của chàng SV là sẽ gặp gỡ thật nhiều người khuyết tật, lắng nghe nguyện vọng của mọi người để xây dựng kế hoạch hành động dài hơi cho riêng mình.

 

Trường chia sẻ: "Tất cả những hoạt động tình nguyện, thiện nguyện có thể tham gia được em đều cố gắng đi và học hỏi. Ở trường, em đang hoạt động trong CLB Hoa hướng dương, tuy không phải là CLB về lĩnh vực xã hội những chúng em cũng rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người".

 
Trần Bá Trường là một sinh viên sống lạc quan và mong muốn chia sẻ may mắn của mình cho nhiều người
Trần Bá Trường là một sinh viên sống lạc quan và mong muốn chia sẻ may mắn của mình cho nhiều người
 

Trường khiến mọi người khâm phục khi chia sẻ quyết tâm sẽ dùng khả năng của mình để xây dựng công ty, hoặc tổ chức giúp đỡ người khuyết tật. Dáng người nhỏ bé, phải di chuyển bằng nạng nhưng cậu bạn cứ di chuyển thoăn thoắt giữa các gian trưng bày của hội việc làm người khuyết tật khiến nhiều người chú ý.

 

Chàng trai không chỉ hỏi thăm những cá nhân đang tìm kiếm cơ hội việc làm mà còn tích cực chắt lọc kinh nghiệm từ các nhà tuyển dụng, tổ chức hành động vì người khuyết tật. Với thái độ thiện chí của Trường, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ.

 

Nhờ cách làm thiết thực này, bạn Trường đã nhận ra một thực tế là hiện nay người khuyết tật chưa có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin việc làm cũng như học tập. Nguyên nhân là do việc tuyên truyền chưa đạt hiệu quả cao và hoạt động của các tổ chức còn hạn chế.

 
Rất nhiều người quan tâm tới kế hoạch giúp đỡ những người khuyết tật đồng cảnh ngộ của Trường
Rất nhiều người quan tâm tới kế hoạch giúp đỡ những người khuyết tật đồng cảnh ngộ của Trường
 

Trường thấy tiếc cho nhiều người khuyết tật khi không biết được thông tin về ngày hội việc làm. “Do lướt web, đọc báo hàng ngày nên em mới biết thông tin, khi thông báo cho các bạn nhiều người rất bất ngờ. Rất nhiều những người khuyết tật không thành thạo với internet cũng không thường xuyên đọc báo nên đã bỏ lỡ cơ hội”, Trường chia sẻ.

 

Bạn cũng bày tỏ hi vọng: "Còn một năm nữa em sẽ tốt nghiệp ra trường và với những kiến thức về chuyên ngành CNTT, em mong rằng sẽ có thể xây dựng một tương lai gắn bó với người khuyết tật, đúng như ước mơ của mình".
 

Ngày 13/4, tại Cung thiếu nhi Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ II năm 2013.

 

Ngày hội bao gồm 5 nội dung chính:

 

- Tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề với sự tham gia của 31 đơn vị doanh nghiệp, trung tâm học nghề và giới thiệu việc làm, các cơ sở sản xuất của người khuyết tật, với chỉ tiêu: tuyển dụng 200 - 250 lao động, tuyển sinh trên 300 người.

 

- Quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm các cơ sở sản xuất của người khuyết tật.

 

- Tọa đàm "Cơ hội việc làm cho người khuyết tật" trong đó tập huấn "Thanh niên khuyết tật với nghề nghiệp, việc làm" với những nội dung về cơ chế, chính sách cho người khuyết tật, các kĩ năng tìm việc cho người khuyết tật...

 

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố năm 2012.

 

- Tặng 10 suất học bổng học nghề cho thanh niên khuyết tật.

 

Ngày hội việc làm cho người khuyết tật  là dịp để các cơ quan, đoàn thể tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng; đặc biệt là việc đào tạo, tuyển dụng lao động; giúp người khuyết tật có thêm niềm tin, bản lĩnh và nghị lực để vượt qua những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống.

 

Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ II năm 2013
Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ II năm 2013
 
Nhiều gian trưng bày sản phẩm thủ công do người khuyết tật làm
Nhiều gian trưng bày sản phẩm thủ công do người khuyết tật làm
 
Có những gian thực hiện theo đơn đặt hàng ngay tại chỗ
Có những gian thực hiện theo đơn đặt hàng ngay tại chỗ
 
Người khuyết tật tới tham dự và tìm kiếm thông tin bổ ích
Người khuyết tật tới tham dự và tìm kiếm thông tin bổ ích

Tuổi trẻ Thủ đô kề vai giúp đỡ người khuyết tật.
Tuổi trẻ Thủ đô kề vai giúp đỡ người khuyết tật.

 

Mai Châm