Cặp đôi tài sắc đăng quang SV thanh lịch ĐH Phòng cháy chữa cháy

(Dân trí) - Trai tài - gái sắc của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã có một đêm tỏa sáng rạng rỡ trong chung kết cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch vào tối 24/8 vừa qua. Và giải thưởng cao nhất đã gọi tên cặp đôi Nguyễn Thị Huyền Trang và Nguyễn Tuấn Dũng.

Hội thi này là sân chơi văn hóa để tuổi trẻ nhà trường thể hiện vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn, sự tự tin, trưởng thành trong những năm tháng được học tập, rèn luyện dưới mái trường.

12 cặp đôi lọt vào vòng chung kết đã trải qua 3 phần thi: Trình diễn trang phục cảnh sát, Năng khiếu, Trang phục dạ hội. Các thí sinh đã đem đến những màn trình diễn hết sức ấn tượng, khỏe khoắn, tự tin trong bộ quân phục cảnh sát, mềm mại thanh lịch trong trang phục dạ hội.

Và phần thi năng khiếu với các tiết mục võ thuật, hát, múa, đóng kịch hết sức độc đáo mang tính tuyên truyền hình ảnh của nhà trường, ca ngợi cái đẹp và bài trừ các tệ nạn xã hội nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả.


Nguyễn Thị Huyền Trang bình tĩnh trả lời câu hỏi ứng xử của BGK

Nguyễn Thị Huyền Trang bình tĩnh trả lời câu hỏi ứng xử của BGK

6 cặp đôi lọt vào vòng thi ứng xử, đã trả lời các câu hỏi “hóc búa” của Ban Giám khảo. Qua đó, thể hiện trí tuệ, nhiệt huyết, tình yêu ngành yêu nghề, lý tưởng người chiến sỹ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của sinh viên Đại học PCCC.

Trước câu hỏi “Mục đích của em khi tham gia cuộc thi này là gì? Và nếu được giải, bạn sẽ làm gì để xứng đáng với danh hiệu đó?”, cặp đôi Nguyễn Thị Huyền Trang và Nguyễn Tuấn Dũng (SBD 05) đã tự tin, bản lĩnh đưa ra câu trả lời: “Em đến với cuộc thi này để giao lưu, học hỏi, rèn luyện thêm kĩ năng mềm và có thêm nhiều kiến thức thực tiễn, cũng như gắn kết thêm tình đoàn kết đồng đội giữa các chi đoàn với nhau.

Bên cạnh đó, em còn muốn góp một phần công sức nhỏ của mình vào thành công của những hoạt động hướng tới kỉ niệm 40 năm thành lập trường. Nếu đạt giải, đó là một niềm vinh dự lớn đối với chúng em, và em sẽ cố gắng học tập, phát huy những gì mình đã có để xứng đáng với những gì mà ban giám khảo, thầy cô đã tin tưởng chúng em”.


Khoảnh khắc đăng quang của cặp đôi Huyền Trang - Tuấn Dũng.

Khoảnh khắc đăng quang của cặp đôi Huyền Trang - Tuấn Dũng.

Thuyết phục tuyệt đối Ban Giám khảo qua các vòng thi, cặp đôi mang SBD 05 này đã giành được Giải nhất cuộc thi sinh viên thanh lịch ĐH PCCC 2016, cùng với giải phụ Cặp thí sinh mặc trang phục Phòng cháy chữa cháy đẹp nhất.

Giải Cặp đôi tài năng đã thuộc về cặp thí sinh Lê Thị Như Quỳnh và Nguyễn Văn Tuân với phần trình diễn vở kịch Chúng tôi là lính cứu hỏa, tái hiện những khoảnh khắc đời thường cũng như sự hy sinh, không quản ngại khó khăn lao vào biển lửa để giữ an toàn cho người dân của những người lính phòng cháy chữa cháy.

Giải thưởng Cặp đôi mặc trang phục dạ hội đẹp nhất đã thuộc về Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Xuân Đức.


Phần múa dân gian đương đại mở đầu phần thi tài năng của Hoàng Hải Thu và Trịnh Xuân Bút

Phần múa dân gian đương đại mở đầu phần thi tài năng của Hoàng Hải Thu và Trịnh Xuân Bút


Màn trình diễn kịch hình thể Anh hùng trong biển lửa của cặp đôi đạt giải Nhất Nguyễn Thị Huyền Trang và Nguyễn Tuấn Dũng

Màn trình diễn kịch hình thể Anh hùng trong biển lửa của cặp đôi đạt giải Nhất Nguyễn Thị Huyền Trang và Nguyễn Tuấn Dũng


Cô gái người Lào Naly Lathsy Ma sánh đôi chàng trai Việt Ngô Hữu Hạnh trong màn trình diễn Cô gái Sầm Nưa

Cô gái người Lào Naly Lathsy Ma sánh đôi chàng trai Việt Ngô Hữu Hạnh trong màn trình diễn Cô gái Sầm Nưa

Cặp đôi tài sắc đăng quang SV thanh lịch ĐH Phòng cháy chữa cháy - 6


Cặp đôi mặc trang phục dạ hội đẹp nhất Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Xuân Đức

Cặp đôi mặc trang phục dạ hội đẹp nhất Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Xuân Đức


Cặp thí sinh đến từ Long Thành – Đồng Nai Lê Minh Phương và Hà Ngọc Trung vẫn giữ được nét tươi tắn, rạng rỡ dù phải di chuyển xa và thời gian tập luyện gấp rút

Cặp thí sinh đến từ Long Thành – Đồng Nai Lê Minh Phương và Hà Ngọc Trung vẫn giữ được nét tươi tắn, rạng rỡ dù phải di chuyển xa và thời gian tập luyện gấp rút


Lê Thị Như Quỳnh và Nguyễn Văn Tuân là hai sinh viên năm cuối của trường, và cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch 2016 như một kỉ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên của họ.

Lê Thị Như Quỳnh và Nguyễn Văn Tuân là hai sinh viên năm cuối của trường, và cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch 2016 như một kỉ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên của họ.

Hồng Minh