Cặp đôi nam thanh nữ tú chuyên Tin đăng quang Đại sứ THPT Chu Văn An

(Dân trí) - Câu trả lời đầy thông minh của Thu Phương và Thành Đạt lớp 12 Tin đã hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo cũng như đông đảo khán giả có mặt tại đêm Sparkling, giúp cặp đôi đến từ nhà T đăng quang đại sứ Chu Văn An một cách thuyết phục.

Cuộc thi của những nam thanh nữ tú trường THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội mang một cái tên rất ấn tượng Sparkling Night (đêm lấp lánh) đã diễn ra với sự tham dự của 8 cặp đôi.

Các cặp đôi này đại diện cho các nhóm nhà, được gọi tên theo chữ cái viết tắt của những "nàng tiên" hộ mệnh: Zarina - Fawn - Iridessa - Tinker Bell - Rosetta - Vidia - Silvermist – Periwinkle.


Toàn cảnh 8 cặp đôi tham dự đêm chung kết Sparkling Night 2016

Toàn cảnh 8 cặp đôi tham dự đêm chung kết Sparkling Night 2016

16 gương mặt đã đem đến cho khán giả những ấn tượng thú vị khi tự tin bước những bước catwalk đầu tiên trong trong phục tự chọn, hay đong đầy cảm xúc trong phần thi tài năng qua những tình khúc lãng mạn, những vở nhạc kịch hiện đại, nhảy hiện đại, làm ảo thuật… Bên cạnh đó, những cặp đôi này luôn luôn có sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả các thành viên của nhóm nhà mình đang học.

4 cặp đôi xuất sắc nhất đã có dịp thể hiện sự thông minh, tự tin và sự phối hợp ăn ý của mình thông qua việc trả lời cùng một câu hỏi của ban giám khảo về những vấn đề thiết thực và gần gũi như tình cảm gia đình, đại diện hình ảnh cho trường, việc học tập tại ngôi trường Chu Văn An.


Cặp đôi Đại sứ Chu Văn An sải bước tự tin trong trang phục tự chọn

Cặp đôi Đại sứ Chu Văn An sải bước tự tin trong trang phục tự chọn

Trước câu hỏi hóc búa: “Hoạt động Sparkling thực chất là một hoạt động tôn vinh cái đẹp, bởi cái đẹp cứu rỗi thế giới. Bạn nghĩ như thế nào về quan điểm này?”, Phương Thu Phương và Nguyễn Thành Đạt đã đưa ra câu trả lời thuyết phục: “Theo em, cái đẹp bao gồm rất nhiều yếu tố như vẻ đẹp trí tuệ, vẻ đẹp tâm hồn.

Và để được gọi là một người đẹp, mỗi người chúng ta cần luôn luôn tu dưỡng đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và cái đẹp phải hội nhập được với toàn thế giới. Cái đẹp có thể cứu rỗi con người, hướng tâm hồn mỗi chúng ta đến với những điều đẹp, điều thiện, giúp một người đang ở vực thẳm tuyệt vọng trở về một cuộc sống hy vọng, lạc quan hơn”.

Câu trả lời đầy thông minh của Thu Phương và Thành Đạt lớp 12 Tin đã hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo cũng như đông đảo khán giả có mặt tại đêm Sparkling, giúp cặp đôi đến từ nhà T đăng quang đại sứ Chu Văn An một cách thuyết phục.

Chung cuộc, nhà F giành giải Nhất Ý tưởng sáng tạo vì sự phát triển của THPT Chu Văn An với ý tưởng về đồng phục của trường trong tương lai, cặp đôi nhà S Trương Thị Thu Trang và Nguyễn Bảo Vinh giành giải Cặp đôi Thân thiện, giải thưởng Cặp đôi Tài năng thuộc về đại diện nhà R Nguyễn Vũ Linh Chi – lớp 12 Song Ngữ và Nghiêm Đức Minh - lớp 11D1.

Giải Nhì thuộc về cặp đôi Lý Gia Trung - Lê Thủy Trang – đại diện của Nhà V, giải Ba được trao cho cặp đôi Nghiêm Đức Minh - Nguyễn Vũ Linh Chi (Nhà R) và cặp đôi Hoàng An - Nguyễn Hương Giang (Nhà F).


Cận cảnh gương mặt rạng rỡ của Phương Thu Phương

Cận cảnh gương mặt rạng rỡ của Phương Thu Phương


Phối hợp ăn ý trong phần thi ứng xử

Phối hợp ăn ý trong phần thi ứng xử


Giây phút đăng quang ngôi vị Đại sứ Chu Văn An 2016

Giây phút đăng quang ngôi vị Đại sứ Chu Văn An 2016


Nguyễn Thị Thu Hiền – lớp 12 Địa, là nữ đại sứ của nhà Z. Thu Hiền xuất hiện đầy quyến rũ khi diện trang phục dạ hội, đồng thời vẫn giữ được những nét trong sáng của tuổi học trò

Nguyễn Thị Thu Hiền – lớp 12 Địa, là nữ đại sứ của nhà Z. Thu Hiền xuất hiện đầy quyến rũ khi diện trang phục dạ hội, đồng thời vẫn giữ được những nét trong sáng của tuổi học trò


Cặp đôi Thân thiện Trương Thị Thu Trang và Nguyễn Bảo Vinh

Cặp đôi Thân thiện Trương Thị Thu Trang và Nguyễn Bảo Vinh


Đại diện nhà F là Hoàng An - lớp 12 Pháp và Nguyễn Hương Giang – lớp 11 Văn giành giải Ba của cuộc thi

Đại diện nhà F là Hoàng An - lớp 12 Pháp và Nguyễn Hương Giang – lớp 11 Văn giành giải Ba của cuộc thi


Cặp đôi Lý Gia Trung - Lê Thủy Trang, đại diện của Nhà V giành giải Nhì xứng đáng cho những nỗ lực của mình

Cặp đôi Lý Gia Trung - Lê Thủy Trang, đại diện của Nhà V giành giải Nhì xứng đáng cho những nỗ lực của mình


Đại diện của nhà I Nguyễn Trung Kiên và Tạ Ngọc Mai Trang lộng lẫy trong trang phục dạ hội

Đại diện của nhà I Nguyễn Trung Kiên và Tạ Ngọc Mai Trang lộng lẫy trong trang phục dạ hội


Nghiêm Đức Minh và Vũ Linh Chi là chủ nhân của giải thưởng Cặp đôi Tài năng và giải Ba chung cuộc

Nghiêm Đức Minh và Vũ Linh Chi là chủ nhân của giải thưởng Cặp đôi Tài năng và giải Ba chung cuộc


Cặp đôi đại diện nhà P Nguyễn Cẩm Ly - lớp 10D3 và Nguyễn Vũ Trung Hiếu là những thí sinh nhỏ tuổi nhất của đêm chung kết.

Cặp đôi đại diện nhà P Nguyễn Cẩm Ly - lớp 10D3 và Nguyễn Vũ Trung Hiếu là những thí sinh nhỏ tuổi nhất của đêm chung kết.

Hồng Minh