Căng - tin mới trường Luật "xịn như nhà hàng" khiến SV ngất ngây

(Dân trí) - Những thiết kế tổng thể cũng như những chi tiết rất nhỏ của khu căng-tin ĐH Luật Hà Nội hiện đại như một nhà hàng sang trọng khiến các bạn sinh viên rất phấn khích.

Ở Việt Nam, căng-tin trường như một nét đặc trưng của giới học sinh – sinh viên (HS, SV). Do khách hàng là HS, SV nên các khu căng-tin thường giống như một “tiệm tạp hóa” bày bán đủ thứ đồ ăn, thức uống, dụng cụ học tập và sinh hoạt với giá khá thấp và chất lượng dịch vụ thì không quá được chú trọng.
 
Nhưng ở ĐH Luật Hà Nội, khu căng-tin mới được khai trương đã gây bất ngờ với tất cả sinh viên và giáo viên trong trường, với phần bày trí hiện đại, đẹp mắt và phong cách phục vụ thân thiện không kém những nhà hàng sang trọng.
 
Căng - tin mới trường Luật xịn như nhà hàng khiến SV ngất ngây

Những dãy bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn. Trên bàn có một lẵng hoa nhỏ tạo ấn tượng cho mỗi vị khách ghé thăm

Không còn là những dãy bàn sơ sài, ghế nhựa kê ngổn ngang, giấy rác ngập sàn nhà, căng-tin ĐH Luật thực sự thay đổi quan niệm về “thiên đường ăn uống” của sinh viên.
 
Những dãy bàn ghế được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, không gian rộng rãi và đồ ăn, uống cũng như những mặt hàng khác được bày gọn ghẽ trong tủ kính, giá treo khiến nơi đây trở thành nơi dừng chân đáng nhớ sau mỗi giờ lên lớp của tất cả sinh viên cũng như các thầy cô trong trường.
 
Vũ Thị Linh – sinh viên K36 cho biết: "Mình thấy những thay đổi mới của căng-tin trường khá là đáng yêu. Bàn trải khăn trắng sạch tinh tươm, bày một lọ hoa tươi và thỉnh thoảng còn bật những bản nhạc rất thú vị.
 
Ở đây, mình và những người bạn có thể thoải mái nói những câu chuyện “trên trời dưới biển” với nhau mà không sợ ai “soi”. Không gian mới thoáng, đẹp và chất lượng phục vụ tuyệt vời như vậy, nhưng giá cả thì rất dễ chịu, có phần rẻ hơn hàng quán bên ngoài, rất phù hợp với sinh viên như mình. Những lúc trống tiết, mình luôn trú chân tại căng tin trường để chuẩn bị cho giờ học tiếp theo".

Thầy Phạm Vĩnh Hà – giáo viên khoa Hành chính chia sẻ: “Khi còn học tại trường, căng-tin vẫn là một trong những nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất trong thời sinh viên của tôi. Thời đó, căng- tin chưa hiện đại, chưa rộng và đẹp như thế này. Quả thật tôi có hơi ghen tỵ với các em sinh viên của mình bây giờ".

Không gian rộng rãi bên trong khu căng tin ĐH Luật Hà Nội

Không gian rộng rãi bên trong khu căng tin ĐH Luật Hà Nội

Bàn ghế hiện đại, trẻ trung như các nhà hàng, quán cà phê

Bàn ghế hiện đại, trẻ trung như các nhà hàng, quán cà phê

Các nhân viên phục vụ đều mặc bộ đồng phục trắng và thân thiện với sinh viên trong trường

Các nhân viên phục vụ đều mặc bộ đồng phục trắng và thân thiện với sinh viên trong trường

Các loại đồ được đảm bảo vệ sinh, bày biện bắt mắt

Các loại đồ được đảm bảo vệ sinh, bày biện bắt mắt

Có cả khu bán đồ ăn sẵn được bày biện giống như trong siêu thị

Có cả khu bán đồ ăn sẵn được bày biện giống như trong siêu thị

 Sau mỗi giờ học, các sinh viên và giáo viên ĐH Luật Hà Nội luôn tới khu căng-tin để ăn nhẹ.

 Sau mỗi giờ học, các sinh viên và giáo viên ĐH Luật Hà Nội luôn tới khu căng-tin để ăn nhẹ.

Hồng Minh