Ca sĩ Đông Nhi lọt top 30 gương mặt dưới 30 tuổi “đỉnh” nhất 2016

(Dân trí) - Hôm nay 25/1, Forbes Việt Nam công bố “30 Under 30”, danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam. Trong lĩnh vực giải trí âm nhạc, ca sĩ Đông Nhi (tên thật là Mai Hồng Ngọc) lọt danh sách này.

“30 Under 30” là danh sách những ngôi sao đang lên của thế hệ lãnh đạo tương lai trong các lĩnh vực được Forbes Mỹ thực hiện lần đầu tại Mỹ cách đây 5 năm. Đây là lần thứ hai Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này.

“Danh sách “30 Under 30” do Forbes Việt Nam lần đầu tiên năm 2015 đã tạo được tiếng vang và là nguồn cảm hứng cho giới trẻ đang khao khát thành công. Danh sách năm 2016 tiếp tục giới thiệu những gương mặt mới đang tạo ảnh hưởng tích cực trong ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của họ”, ông Nguyễn Bảo Hoàng, chủ tịch công ty truyền thông Tương Tác, đơn vị đại diện thương mại của Forbes Việt Nam chia sẻ.

Các nhân vật trong danh sách được chọn đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh doanh, khởi nghiệp công nghệ đến khoa học, hoạt động xã hội, nghệ thuật, âm nhạc, giải trí, thể thao.

Ca sĩ Đông Nhi lọt danh sách “30 Under 30”.
Ca sĩ Đông Nhi lọt danh sách “30 Under 30”.

Trong danh sách,có những gương mặt đã được biết đến rộng rãi, đặc biệt là giới trẻ, Đông Nhi – tên thật là Mai Hồng Ngọc (ca sĩ), “Vua đầu bếp” Hoàng Minh Nhật (Sáng lập chuỗi bánh mì Minh Nhật), Lý Hoàng Nam (Vận động viên quần vợt), Nguyễn Thủy Tiên (Điều hành mạng lưới Ung thư vú Việt Nam), Mai Lan Vân (Sáng lập, giám đốc tài chính “Du lịch thiện nguyện – Tình nguyện vì giáo dục” - V.E.O), Đoàn Xuân Quang Minh (Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa, cơ quan Khoa học trung ương Pháp - CNRS)…

Bằng việc đưa danh sách 30 Under 30 như một sự kiện thường niên tại Việt Nam, Forbes Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa sự chú ý tới thế hệ trẻ, thế hệ lãnh đạo trong tương lai.


“Vua đầu bếp” Hoàng Minh Nhật là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực Kinh doanh, tài chính, quản trị.

“Vua đầu bếp” Hoàng Minh Nhật là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực Kinh doanh, tài chính, quản trị.

Forbes Việt Nam cho biết mặc dù tại Việt Nam chưa có những doanh nghiệp quy mô lớn do các nhà sáng lập trẻ dưới 30 tuổi phát triển nhưng có nhiều người thuộc lớp trẻ ở độ tuổi này đang được giao nắm nhiều vai trò điều hành quan trọng trong các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, họ cũng đang nỗ lực sáng tạo, tìm ra những mô hình kinh doanh mới hoặc các hoạt động tạo tác động xã hội dựa trên nền công nghệ.

Danh sách “30 under 30” của Việt Nam được thực hiện dựa trên phương pháp tham khảo của Forbes: Forbes Việt Nam nhận các thông tin đề cử từ công chúng, trong khi đội ngũ phóng viên của điều tra, rà soát gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi và lập hồ sơ thông tin về họ.

Sau đó, Forbes Việt Nam làm việc cùng hội đồng giám khảo bao gồm các chuyên gia và doanh nhân có uy tín trong các lĩnh vực để cùng đánh giá và lựa chọn 30 gương mặt nổi bật nhất vào danh sách “30 under 30”.


Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa Đoàn Xuân Quang Minh, cơ quan Khoa học trung ương Pháp (CNRS) - Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tại Hungary với điểm số tuyệt đối (5.0/5.0) ở tuổi 29 nổi bật trong lĩnh vực Khởi nghiệp công nghệ, thương mại điện tử, giáo dục, nghiên cứu khoa học.

Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa Đoàn Xuân Quang Minh, cơ quan Khoa học trung ương Pháp (CNRS) - Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tại Hungary với điểm số tuyệt đối (5.0/5.0) ở tuổi 29 nổi bật trong lĩnh vực Khởi nghiệp công nghệ, thương mại điện tử, giáo dục, nghiên cứu khoa học.

 

Danh sách Forbes Vietnam 30 Under 30 năm 2016:

Lĩnh vực kinh doanh, tài chính, quản trị:

•        Nguyễn Thanh Ngữ: CEO công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

•        Trần Hoàng Việt: Phó tổng giám đốc, XLE Group

•        Nguyễn Hà Linh: Đồng sáng lập và điều hành Koh Samui Hut

•        Hoàng Minh Nhật: Sáng lập chuỗi bánh mì Minh Nhật

•        Nguyễn Hải Ninh: Sáng lập kiêm CEO chuỗi cà phê The Coffee House

•        Tăng Mỹ Anh: Giám đốc điều hành công ty cổ phần dệt Đông Quang

•        Lương Tuấn Nghĩa: Phó tổng giám đốc Vihajico

•        Lê Thị Phương Giang: Tổng giám đốc An corporative

•        Nguyễn Hoàng Giang: CEO VNDirect

Lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ, thương mại điện tử, giáo dục, nghiên cứu khoa học:

•        Dương Mai Anh: Chủ tịch công ty tư vấn đầu tư Hoa Lâm Nhân Văn

•        Trương Mạnh Quân: TK TK

•        Ngô Xuân Huy: Sáng lập công ty ZooStudio

•        Nguyễn Hoàng Trung: Sáng lập công ty Lozi

•        Phạm Kim Hùng: Sáng lập công ty TechElite

•        Đoàn Xuân Quang Minh: Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa, cơ quan Khoa học trung ương Pháp  (CNRS)

•        Lê Đình Hiếu: Giám đốc phát triển kinh doanh Everest Education

Lĩnh vực giải trí, âm nhạc, nghệ thuật, thời trang, thể thao, truyền thông, hoạt động xã hội:

•        Lâm Gia Khang: Nhà thiết kế thời trang

•        Đoàn Trần Anh Tuấn: Đồng sáng lập, CEO công ty phim hoạt hình Colory (Colory Animation Studio)

•        Lý Hoàng Nam: Vận động viên quần vợt

•        Nguyễn Thái Đông Hương: Đồng sáng lập và điều hành VYE

•        Phạm Quốc Đạt: Đồng sáng lập và CEO, HATCH! Program

•        Lương Thế Huy: Giám đốc Chương trình quyền LGBT, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE)

•        Mai Lan Vân: Sáng lập, giám đốc tài chính “Du lịch thiện nguyện – Tình nguyện vì giáo dục” (V.E.O)

•        Nguyễn Thị Cẩm Vân: Sáng lập viên và giám đốc điều hành HandiKit

•        Tẩn Thị Shu: Sáng lập kiêm giám đốc công ty TNHH MTV du lịch Sapa O’Chau

•        Nguyễn Thủy Tiên: Điều hành mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV)

•        Cao Đức Thái: Đồng sáng lập công ty NVN

•        Nguyễn Tuấn Mạnh: Nghệ sĩ Piano

•        Mai Hồng Ngọc: Ca sĩ

•        Trần Quỳnh Anh: Giám tuyển Sàn Art


Lệ Thu

Theo Forbes VN