Bình Định: Hơn 300 sinh viên xuất sắc nhất toàn quốc tranh tài hát, múa

(Dân trí) - Tối 26/5, hàng ngàn sinh viên được hòa mình trong không khí âm nhạc sôi động trong đêm khai mạc hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015 – 2016 được tổ chức tại Trường ĐH Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Khai mạc Hội thi: “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015 - 2016 tại Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định).
Khai mạc Hội thi: “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015 - 2016 tại Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định).

Hội thi: “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015 - 2016 do Bộ Giáo dục - Đào tạo phối hợp tổ chức. Ngay trong đêm khai mạc đã thu hút đông đảo các bạn bạn sinh viên trên địa bàn tỉnh và nhân dân địa phương tới cổ vũ.

Mở đầu đêm khai mạc với phần thi của Học viện An ninh nhân dân với chủ đề: “Tổ quốc trong tim người chiến sỹ”, với những tiết mục ca, múa được các bạn sinh viên khổ luyện ngày đêm để công hiến cho khán giả. Tiếp đến, ĐH Nguyễn Tất Thành với chủ đề: “Tình ca biển”, bằng những ca từ mộc mạc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ. Qua đó, thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, sinh viên đối với công cuộc đổi mới của đất nước nói chung, ngành GD&ĐT nói riêng.

Sinh viên Nguyễn Thanh Vân (khoa Giáo dục tiểu học và Mầm non, ĐH Quy Nhơn), hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên nhà trường có sự kiện lớn thu hút nhiều sinh viên khắp cả nước về tham dự hội thi có quy mô toàn quốc. Dù đợt thi này, trường em không có tiết mục nào dự thi nhưng em rất vui được đến xem cổ vũ cho các đội thi”.

Chương trình thu hút đông đảo các bạn sinh viên và nhân dân địa phương tham gia cổ vũ cho các đội thi
Chương trình thu hút đông đảo các bạn sinh viên và nhân dân địa phương tham gia cổ vũ cho các đội thi

Vòng Chung kết Hội thi: “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần này do Trường ĐH Quy Nhơn đăng cai tổ chức với 14 trường đại học, cao đẳng gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Tài chính, Học viện Âm nhạc Huế, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Duy Tân, ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh, ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, ĐH Vinh, ĐH Đông Á, ĐH Xây Dựng, ĐH Mỏ Địa chất và Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. Đây là 14 trường xuất sắc nhất đã đạt giải Toàn đoàn qua các vòng thi khu vực miền Bắc, Trung, Nam tham gia.

Theo ban tổ chức, Hội thi “Tiếng hát sinh viên”, toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên năm 1991, đến nay đã trải qua 13 lần tổ chức. Qua Hội thi này, đã nhiều ca sỹ thành danh, trưởng thành như: ca sỹ Tấn Minh, Thùy Dung, Trang Nhung đã đạt huy chương Vàng (trong Hội thi lần thứ II tổ chức tại trường ĐH Sư phạm Huế), ca sỹ Mỹ Linh, Trần Thu Hà đã đạt huy chương Vàng (trong Hội thi lần thứ III diễn ra tại trường ĐH Kinh tế).

Sau đêm khai mạc, các trường tiếp theo tiếp tục bước vào cuộc tranh tài. Dự kiến tối 28/5, lễ bế mạc, trao giải và công diễn những tiết mục xuất sắc nhất sẽ diễn ra.

Tiết mục múa của các sinh viên Học viện An ninh nhân dân
Tiết mục múa của các sinh viên Học viện An ninh nhân dân

Nhiều sắc thái trong các tiết mục biểu diễn của các đội thi

Nhiều sắc thái trong các tiết mục biểu diễn của các đội thi

Những ca từ mộc mạc ngời ca tình yêu quê hương, đất nước
Những ca từ mộc mạc ngời ca tình yêu quê hương, đất nước

Doãn Công