Bình Định: Gặp mặt, tuyên dương 182 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ

(Dân trí) - Chiều 18/6, lãnh đạo tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt, tuyên dương 182 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho hơn 210 nghìn thiếu nhi toàn tỉnh. Đây là những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu thiếu nhi đã bày tỏ một số vấn đề vướng mắc trong quá trình học tập, rèn luyện cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em như: các chính sách, pháp luật của nhà nước về trẻ em; nhu cầu cần xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu giải trí của thiếu nhi…

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt 182 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho hơn 210 nghìn thiếu nhi trên toàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt 182 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho hơn 210 nghìn thiếu nhi trên toàn tỉnh.

Đặc biệt, nhiều em đã mạnh dạn trình bày về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, tai nạn thương tích trong trẻ em hiện nay và đề xuất nhu cầu cần được tuyên truyền, trang bị kỹ năng để phòng tránh.

Em Nguyễn Yến Vy (huyện Phù Mỹ), bày tỏ: “Hiện nay, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, đuối nước đối với trẻ em thường xuyên xảy ra. Chúng em mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm tổ chức nhiều hoạt động kỹ năng để chúng cháu được nhận biết, phòng vệ và đối phó?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long tặng quà cho các em thiếu nhi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long tặng quà cho các em thiếu nhi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đánh giá các ý kiến của các em thiếu nhi là hết sức gần gũi nhưng cấp thiết, thiết thực đối với các em.

Ông Long cũng đề nghị Sở LĐTB&XH tỉnh phải làm ngay việc tham mưu cho UBND tỉnh làm các áp phích, panô tuyên truyền về số điện thoại 111 của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh.

Đối với Hội đồng Đội tỉnh cần tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao nội dung và hình thức các hoạt động, trong đó chú trọng tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động vui chơi giải trí để các em thiếu nhi có môi trường lành mạnh để phát triển toàn diện.

Đại diện cho thiếu nhi tỉnh Bình Định chia sẻ tâm tư, nguyện vong của thiếu nhi trên toàn tỉnh.
Đại diện cho thiếu nhi tỉnh Bình Định chia sẻ tâm tư, nguyện vong của thiếu nhi trên toàn tỉnh.

“Các gương mặt có mặt tại đây đều là những tấm gương trong học tập và tham gia hoạt động Đội, là đại biểu tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động thiếu nhi Bình Định thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các cấp, các ngành và toàn xã hội”, ông Long nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Bình Định đã tổ chức khánh thành khu vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi xã bán đảo Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, Bình Định).
Sáng cùng ngày, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Bình Định đã tổ chức khánh thành khu vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi xã bán đảo Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Doãn Công