Bí quyết “Rung chuông vàng” của Nguyễn Thái Huy

(Dân trí) - Sau 50 chương trình mòn mỏi tìm người chiến thắng, thì vào ngày 5/5 vừa qua, “nhà đài” có lẽ như “bắt được vàng” khi sinh viên Nguyễn Thái Huy - Khoa Dược, trường ĐH Y Dược TPHCM đã vượt qua 30 câu hỏi hóc búa để giành quyền “Rung chuông vàng”.

>> Đã có thí sinh rung được “chuông vàng”

Nguyễn Thái Huy, sinh năm 1986, đang là sinh viên năm thứ 3 của trường ĐH Y Dược TPHCM. Thái Huy được tuyển thẳng vào ĐH sau khi học xong chương trình cấp III tại trường Phổ thông năng khiếu TPHCM (ĐH Quốc gia TPHCM). 

Gặp Huy sáng nay (23/5) tại trường ĐH Y Dược, Huy chia sẻ một cách khiêm tốn: “Mình vượt qua được 30 câu hỏi về kiến thức tổng hợp của chương trình phần lớn cũng nhờ may mắn nhiều hơn. Năm ngoái, khi tham gia chương trình Rồng Vàng (Cuộc thi chinh phục kiến thức tổng hợp dành cho mọi người, phát sóng trên Đài truyền hình TPHCM - HTV), mình cũng chỉ trả lời được 7/15 câu hỏi mà thôi”. Tuy nhiên, khi trò chuyện cùng Huy mới thấy được hết vốn kiến thức xã hội lẫn chuyên môn sâu rộng mà chàng “ét-vê” này có được. 

Huy cho hay, hồi nhỏ rất thích đọc các loại sách lịch sử và sách về các danh nhân văn hóa của Việt Nam và thế giới. Ngoài ra, để có một kiến thức sâu rộng, Huy cũng thường xuyên cập nhật các loại sách báo, xem Tivi, truy cập internet vào mỗi tối. Và thích nhất là theo dõi các chương trình game show trên truyền hình để hệ thống và cập nhật thêm kiến thức. 

Nguyễn Thái Huy, sinh năm 1986, cầm tinh con Hổ

Học sinh giỏi 3 năm liền của trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TPHCM

Lớp 12, đoạt giải học sinh giỏi toàn quốc môn Sinh học 

 

Chương trình Rung chuông vàng của ĐH Y Dược TPHCM sẽ được phát sóng trên VTV3 vào ngày 25/6/2007 tới đây.

Nhiều bạn bè học cùng lớp cho biết, Huy là một anh chàng SV hiền lành và rất hòa đồng với mọi người. Họ nhận xét, sở dĩ Huy đã vượt qua 100 sinh viên cùng trường để chinh phục “Chuông vàng” cũng vì Huy có kiến thức và tự tin vào vốn kiến thức ấy. Tuy nhiên, Huy cho biết cũng có lúc mình phải nhờ đến quyền trợ giúp của thầy cô, bạn bè thế nhưng cái chính là phải dựa vào kiến thức và sự tự tin thì mình mới đi đến cùng được. 

Khi hỏi về bí quyết để có được kiến thức tốt, Huy bật mí: “Cần dung nạp thông tin một cách có hệ thống và không nên nhồi nhét”. Huy cho biết, hiện nay giới trẻ có quá nhiều phương tiện để giải trí và có nhiều sự lựa chọn cho cách học của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần phải hệ thống lại khối lượng thông tin khổng lồ mà mình đã tiếp thu được hàng ngày qua rất nhiều phương tiện khác nhau. 

Nói về những mục tiêu sắp tới, chàng Dược sĩ tương lai cho hay, mình luôn đặt ra những mục tiêu ngắn hạn như cần hoàn thành công việc của từng ngày, sau đó trau dồi thêm một số kỹ năng như học thêm ngoại ngữ, tin học, luyện tập thể thao… Huy cho rằng, không nên đặt ra những mục tiêu quá cao mà cần đặt cho mình những mục tiêu có thể chấp nhận được, miễn là mục tiêu đó đừng có tệ quá.  

Dường như bị ảnh hưởng từ mẹ, Thái Huy luôn cố gắng hết sức trong việc học và cuộc sống hàng ngày. “Em luôn đặt cho mình nhiều cơ hội để lựa chọn và không quá kỳ vọng vào một kết quả duy nhất. Đó chính là phương châm sống và học tập của em trong thời gian qua”, Thái Huy tâm sự như vậy. 

“Rung chuông vàng” là cuộc thi kiến thức tổng hợp dành cho sinh viên. Mỗi đợt thi của chương trình có 100 gương mặt sinh viên được chọn của mỗi trường tham gia sẽ sàng lọc qua 30 câu hỏi kiến thức. Phần thưởng cho người vượt qua câu hỏi thứ 30 sẽ giành trọn 30 triệu đồng tiền thưởng. Tuy nhiên, phần lớn trong 50 trường đã thi trong thời gian qua, đa số sinh viên tham gia cũng chỉ dừng lại ở câu 20-23 trở lại. 

Nhựt Lê