Bí quyết “bắn tiếng Anh như gió” của Á khôi 1 Sinh viên Việt Nam 2017

(Dân trí) - Không giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Sinh Viên Việt Nam 2017 nhưng Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh viên năm cuối trường ĐH Ngoại thương chiếm được cảm tình của khán giả bởi vẻ sắc sảo và đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh và ca hát.

Nữ sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga trình diễn áo dạ hội trong đêm chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam
Nữ sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga trình diễn áo dạ hội trong đêm chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam

Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017, Quỳnh Nga có phần chiếm ưu thế với khả năng nói và hát tiếng Anh của mình.

Ngoài các phần thi trình diễn thời trang, Quỳnh Nga còn gây bất ngờ khi biểu diễn phẩm nhạc kịch Part of your world trong bộ phim hoạt hình Nàng tiên cá nối tiếng. Không chỉ phát âm chuẩn tiếng Anh mà giọng hát của cô cũng truyền cảm làm lay động người nghe.

Chưa dừng lại, nữ sinh này có có phần trình bày bằng tiếng Anh về chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh” hoàn toàn thuyết phục được các khán giả theo dõi đêm thi Chung kết.

Do đó, Quỳnh Nga được nhận “đúp” giải phụ Nữ sinh tài năng và Nữ sinh hùng biện tiếng Anh hay nhất không làm khán giả ngạc nhiên. Thậm chí, khi nữ sinh này chỉ nhận được giải Á khôi 1 cũng khiến không ít khán giả thất vọng.

Quỳnh Nga trong phần trình diễn áo dài
Quỳnh Nga trong phần trình diễn áo dài

Trước những kỳ vọng của mọi người, cô sinh viên năm cuối ngành Kinh tế đối ngoại chỉ mỉm cười và cho biết “Em cảm thấy hài lòng với kết quả Á khôi 1 mà mình đạt được. Trải qua một tuần em có nhiều trải nghiệm, đây là kỷ niệm cuối đời sinh viên. Đồng thời, bản thân em cũng bất ngờ nhận được 2 giải phụ nên thấy vui với thành quả mình đạt được”.

Tự tin trong phần hùng biện bằng tiếng Anh
Tự tin trong phần hùng biện bằng tiếng Anh

Nói về quá trình học tập tiếng Anh, Quỳnh Nga cho biết: “Từ hồi học cấp 2 em may mắn được bố mẹ cho tăng cường học tiếng Anh bên ngoài ngoài chương trình học chính thức ở trường. Đến năm nhất ĐH, em lại may mắn vào học khoa đều phải học bằng tiếng Anh nên gần như ngày nào cũng tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh và nhờ đó khả năng ngoại ngữ của em linh hoạt hơn theo từng ngày”.

“Theo em, các bạn muốn tăng cường khả năng ngoại ngữ thì môi trường học tập chính là yếu tố rèn luyện ngoại ngữ hiệu quả nhất, mỗi ngày nên dành 1-2 tiếng đồng hồ học tiếng Anh thì mình sẽ có phản xạ tự nhiên”, nữ sinh này chia sẻ bí quyết.

Nữ sinh năm cuối trường ĐH Ngoại thương rạng ngời khi được trao giải phụ Hùng biện tiếng Anh hay nhất và Nữ sinh tài năng
Nữ sinh năm cuối trường ĐH Ngoại thương rạng ngời khi được trao giải phụ Hùng biện tiếng Anh hay nhất và Nữ sinh tài năng

Mặc dù yêu văn nghệ và khả năng ca hát rất tốt nhưng Quỳnh Nga cho biết cô chưa có dự định tham gia vào con đường nghệ thuật. “Em thích hát từ ngày bé và từng được bố mẹ cho tham gia các lớp ngoại khoá ở cung thiếu nhi. Tuy nhiên lên cấp 2 thì không còn tham gia lớp học hát nữa. Nhưng vì đam mê nên em hát mọi lúc mọi nơi nhưng em cũng nghĩ đó chỉ là một tài lẻ của mình”, cô nàng bộc bạch.

Bí quyết “bắn tiếng Anh như gió” của Á khôi 1 Sinh viên Việt Nam 2017 - 5

Quỳnh Nga cũng chia sẻ chưa có dự định tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào trong tương lai, thay vào đó cô sẽ dốc sức hoàn thành luận văn tốt nghiệp ĐH của mình trong thời gian tới.

“Từ nhỏ em có ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt như bố mẹ nên em dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ học tiếp lên cao học ở nước ngoài, tích luỹ kiến thức cũng như những điều mới mẻ ở nước bạn, trở về góp phần phát triển kinh tế của đất nước”, Quỳnh Nga nói.

Vẻ đẹp sắc sảo của Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017
Vẻ đẹp sắc sảo của Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017

Được biết, trước khi trở thành á khôi của cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017, Quỳnh Nga từng đoạt giải Hoa khôi Tài năng của Duyên dáng Ngoại thương 2015.

Quỳnh Nga trong trang phục áo dài truyền thống
Quỳnh Nga trong trang phục áo dài truyền thống

Lê Phương

Ảnh: Nguyễn Quang - BTC