Bé 9 tuổi làm họa sĩ truyện tranh song ngữ Anh - Việt

(Dân trí) - Cô bé Nguyễn Trà được biết đến là một tác giả nhỏ tuổi vừa viết, vừa vẽ tranh minh họa cho truyện của mình.


Bé Nguyễn Trà đã đến với trường quay Cuộc sống thường ngày và kể nhiều điều thú vị về quá trình học tiếng Anh, cũng như ý tưởng của mình để tự sáng tác truyện tranh song ngữ.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Đức Quang – bố của cô bé từng là một giảng viên sư phạm nên có những kinh nghiệm giúp con gái học tập tốt hơn. Anh cũng chia sẻ những kinh nghiệm dạy con cho nhiều bậc phụ huynh.

Họa sĩ truyện tranh 9 tuổi Nguyễn Trà

Họa sĩ truyện tranh 9 tuổi Nguyễn Trà

Bé có cách tư duy rất độc đáo, đó là tư duy bằng hình ảnh trước, rồi mới tới ngôn ngữ.

Cụ thể, những bộ truyện tranh của bé Trà được bé vẽ hoàn thiện toàn bộ, sau đó bé mới thêm vào các lời thoại bằng tiếng Anh, tiếng Việt.

Nguyễn Trà có nhiều ước mơ. Em vừa mong muốn trở thành họa sĩ, vừa muốn theo đuổi con đường trở thành một nhà khoa học.

M.C

Clip VTV.vn