Bạn trẻ Singapore xây trường cho trẻ em nghèo Ấn Độ

(Dân trí) - Mới đây, một nhóm bạn trẻ ở Singapore đã thực hiện một chuyến từ thiện tại Ấn Độ. 20 sinh viên đã đến bang Punjab (phía bắc Ấn Độ) để xây một ngôi trường cho trẻ em nghèo ở nông thôn và dạy kỹ năng máy tính cho các em.

Bạn trẻ Singapore xây trường cho trẻ em nghèo Ấn Độ - 1
Các sinh viên đến từ Singapore dạy cho các em học sinh Ấn Độ kỹ năng sử dụng máy tính. (Ảnh: CNA)

Chuyến đi này là một phần của chương trình dịch vụ cộng đồng của Hiệp hội Young Sikh (Singapore). Mỗi năm, Hiệp hội lại tiến hành xây một ngôi trường ở một nước đang phát triển. Năm nay, Hiệp hội quyết định đến xây trường ở một làng quê nghèo ở Ấn Độ.

Ngôi trường trung học Government ở ngôi làng nhỏ Gurdaspur thuộc bang Punjab rất khác so với những ngôi trường hiện đại. Trường Government không có bàn ghế và các em học sinh phải học trong những phòng học ngoài trời.

Nhưng đó lại chính là trung tâm học tập duy nhất của trẻ em nghèo nơi đây. Các em phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường.
 
Trước tình cảnh này của các em, hai mươi sinh viên đến từ Singapore hết sức thông cảm. Satwant Singh, phó chủ tịch Hiệp hội Young Sikh, nói: "Chúng ta có mọi thứ - chỉ cần nhấn nút là có ánh sáng, chỉ cần mở vòi là có nước. Nhưng ở làng Gurdaspur, người dân vẫn còn cần rất nhiều, còn thiếu rất nhiều. Họ cần phải có thêm nhiều thứ”.

Tuy cảnh nghèo khổ của dân làng của dân làng rất xa lạ với những bạn trẻ đến từ Singapore nhưng các bạn vẫn hòa nhập nhanh chóng với mọi người nơi đây.

Các sinh viên Singapore đã tặng cho trẻ em nghèo ở làng Gurdaspur 2.500 quyển sách và cải tạo một thư viện cho các em. Họ cũng tặng các em học sinh và giáo viên Trường Government máy vi tính, đồ chơi và đồ lưu niệm.

Chuyến đi từ thiện cũng là một dịp để các bạn trẻ Singapore học hỏi văn hóa Ấn Độ.

Diyanah, sinh viên Trường đại học Quốc gia Singapore, nói: "Tôi cảm thấy cảm giác tự hào vì mình có thể đóng góp một cái gì đó không chỉ là tiền. Nếu bạn chỉ cho họ tiền, bạn không biết chính xác khoản tiền đó sẽ đi đâu hoặc điều gì sẽ xảy ra với khoản tiền đó. Thật là ý nghĩa khi chúng tôi đến đây và giao tiếp với mọi người và làm cho họ những điều thiết thực và có ích”.

Navdeep Kaur, học sinh Trường trung học Government, cho biết: "Chúng em cảm thấy rất vui khi được gặp các anh chị sinh viên đến từ Singapore. Chúng em cảm thấy tự hào vì các anh chị đã chọn trường của chúng em. Các anh chị đã mang lại cảm hứng lớn cho tụi em".
Xuân Vũ
Theo CNA