Bạn trẻ nô nức trẩy hội xin chữ khai xuân

(Dân trí) - Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 và triển lãm Thư pháp với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” đã được khai mạc vào ngày 21/1 tại khu Hồ Văn, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hội chữ có sự tham gia của hơn 100 ông đồ và đông đảo người dân Thủ đô.

Nguyễn Hữu Huy, học viên của Học viện Phòng không Không quân chia sẻ: “Đến với Hội chữ này, mình muốn xin một số chữ cho gia đình và cho chính bản thân mình. Mình thấy Hội chữ hôm nay rất đông vui và các ông đồ ở đây rất là nhiệt tình và tận tâm”.
Nguyễn Hữu Huy, học viên của Học viện Phòng không Không quân chia sẻ: “Đến với Hội chữ này, mình muốn xin một số chữ cho gia đình và cho chính bản thân mình. Mình thấy Hội chữ hôm nay rất đông vui và các ông đồ ở đây rất là nhiệt tình và tận tâm”.

Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 sẽ diễn ra từ ngày 21/1 đến 11/2 (tức 24/12 đến 15/1 âm lịch). Sau 4 năm liên tiếp được tổ chức, Hội chữ Xuân là sự kiện văn hóa thường niên vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Hội chữ năm nay có gần 100 ông đồ đến từ các câu lạc bộ Thư pháp và một số người hoạt động tự do tham gia, đều là những người đã được tuyển lựa từ cuộc sát hạch từ những năm trước và có thêm 10 ông đồ được tuyển từ cuộc triển lãm viết thư pháp chuẩn bị cho Hội chữ Xuân Đinh Dậu.

Khác với những năm trước, các lều được bố trí xung quanh Hồ Văn, những lều phía trong không thu hút được nhiều du khách, năm nay các lều được bố trị tại mặt tiền Hồ Văn. Ngoài ra, lều chõng của các ông đồ được ban tổ chức hỗ trợ và được làm bằng chất liệu tre nứa thay vì bằng bạt, vải như những năm trước, dẫn đến ấn tượng mộc mạc, gần gũi với khách tham quan.

Một em bé theo mẹ đến xin chữ.
Một em bé theo mẹ đến xin chữ.
Thiếu nhi tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian.
Thiếu nhi tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian.
Trẻ em học vẽ tranh dân gian
Trẻ em học vẽ tranh dân gian

Hội chữ năm nay còn có khu vực giới thiệu sản phẩm của các làng nghề truyền thống với hoạt động trưng bày các sản phẩm làng nghề Hà Nội như gốm sứ, thêu dệt, tranh dân gian, chạm khắc gỗ, đúc đồng…

Bên cạnh hoạt động viết chữ, Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 còn có các hoạt động văn hóa khác như các chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian, quảng bá, giới thiệu một số di sản văn hóa phi vật thể như quan họ, hát xoan, ca trù ví dặm.

Trong Hội chữ năm nay, thiếu nhi có cơ hội được trải nghiệm vẽ tranh “Cùng bé sáng tạo – khám phá tranh Tết”, nặn tò he, chơi ô ăn quan…

Đặc biệt, tại Hội chữ sẽ diễn ra triển lãm Thư pháp với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” giới thiệu đến công chúng gần 30 tác phẩm thư pháp bằng chữ Hán – Nôm và chữ Quốc ngữ. Các tác phẩm này được tuyển chọn kỹ lưỡng từ trên 70 tác phẩm dự tuyển gửi đến từ hàng chục Câu lạc bộ Thư pháp đang sinh hoạt tại Thủ đô.

Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu nghĩa của tầng lớp thanh thiếu niên học sinh, sinh viên và người dân thủ đô. Hội chữ cũng là một nét văn hóa truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật thư pháp Việt Nam.

Biểu diễn thư pháp của ông Trần Quốc Trí, đại diện các các lạc bộ Thư pháp.
Biểu diễn thư pháp của ông Trần Quốc Trí, đại diện các các lạc bộ Thư pháp.

Hoàng Tuân