Bạn trẻ ngẫu hứng chơi nhạc cổ điển trên phố sách Sài Gòn

(Dân trí) - Cuối tuần qua, khách đi tham quan và mua sắm trung tâm Sài Gòn, khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1 không khỏi bất ngờ khi được xem, nghe các bạn trẻ trình diễn nhạc cổ điển.

Một nhóm các bạn trẻ thể hiện phong cách du ca đường phố, chơi nhạc giữa khu vực đường sách và dịch chuyển một cách tự do, ngẫu hứng. Đặc biệt, các bạn trình diễn nhạc cổ điển với bản Ode To Joy (trích đoạn “Symphony No. 9”, Ludwig van Beethoven) kéo dài hơn 5 phút theo hình thức flashmob.

Các bạn trẻ trong nhóm Classics On The Govừa đi dạo vừa chơi nhạc cổ điển ở đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM
Các bạn trẻ trong nhóm Classics On The Govừa đi dạo vừa chơi nhạc cổ điển ở đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM

Với hình thức này, thay vì cả nhóm cùng dàn ra để chơi nhạc như một dàn nhạc thông thường, ở đây từng bạn lần lượt xuất hiện và bản nhạc sẽ dần phát triển đủ bè hơn khi đủ cả thành viên.

Khi diễn xong, các bạn trẻ lại tiếp tục dịch chuyển tự do và trình diễn lại phục vụ khách đến với khu vực đường sách.Tiếng đàn du dưa, phong cách diễn ra vừa đi dạo vừa chơi nhạc của các bạn như thổi thêm một luồng gió mới cho khu vực đường sách - điểm sinh hoạt quen thuộc của người dân TPHCM.


Với niềm đam mê âm nhạc cổ điển, các bạn cùng nhau sinh hoạt, giải trí lành mạnh và bổ ích sau những giờ học căng thẳng

Với niềm đam mê âm nhạc cổ điển, các bạn cùng nhau sinh hoạt, giải trí lành mạnh và bổ ích sau những giờ học căng thẳng

Họ đến từ dự án Classics On The Go, tập hợp các bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên đến các trường phổ thông, trường ĐH ở TPHCM, trong đó thành viên nhỏ tuổi nhất mới chỉ 14.

Quách Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, người sáng lập và tổ chức Dự án Classics On The Go chia sẻ, họ có chung mong muốn trình diễn nhạc cổ điển nơi công cộng theo nhiều hình thức thú vị nhằm mục đích đưa âm nhạc bác học đến với cộng đồng, với nhiều đối tượng khán giả, nhất là các bạn trẻ. Qua đó, dự án giúp mọi người hiểu rằng nhạc cổ điển không nhất thiết là thứ nhạc nhàm chán, khô khan và khó nghe.

Đồng thời, họ muốn đưa âm nhạc cổ điển, bác họ đến với nhiều người dân thành phố, nhất là các bạn trẻ
Đồng thời, họ muốn đưa âm nhạc cổ điển, bác họ đến với nhiều người dân thành phố, nhất là các bạn trẻ

Để có thể trình diễn đêm nhạc đường phố, các thành viên luyện tập rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, các bạn cũng bày tỏ khi trình diễn ở đường phố họ vẫn có phần bị “ngợp”, nhất là dưới dự tò mò của khán giả đi đường.

Đây có thể xem là buổi biểu diễn nhạc cổ điển đầu tiên được thực hiện bằng hình thức flashmob. Sau buổi diễn này, Minh Anh cho biết nhóm sẽ tiếp tục mở rộng mô hình hoạt động, dự kiến sắp tới sẽ nhóm sẽ trình diễn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và sau đó sẽ biểu diễn miễn phí tại nhiều trường học trên địa bàn nhằm đưa âm nhạc cổ điển đến với khán giả nhiều độ tuổi.

Lê Đăng Đạt

(Hoainam@dantri.com.vn)