Quảng Trị

Bạn trẻ mang "Xuân ấm" đến các hộ gia đình khó khăn, chính sách

(Dân trí) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Hội từ thiện xã hội Búp Sen Hồng đã tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh - Trao nụ cười Xuân”, làm quà tặng gửi đến các hộ nghèo, diện chính sách tại huyện Hải Lăng.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, các bạn trẻ trong nhóm Búp Sen Hồng gói hàng trăm cặp bánh chưng để gây quỹ từ thiện và làm quà tặng gửi đến các hộ khó khăn, diện chính sách. Mỗi phần quà có giá trị hơn 250.000 đồng và sẽ được các thành viên trong nhóm trao tận tay các hộ gia đình vào ngày 29/1.

Chương trình đã quy tụ rất nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Trị đang theo học tại nhiều trường Đại học khác nhau, cùng chung mục đích, lý tưởng giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.
 
Nhiều bạn sinh viên, học sinh lần đầu tiên được học cách gói bánh chưng, bánh tét truyền thống, được sống trong trải nghiệm thú vị khi tự tay gói một chiếc bánh chưng để mang tặng đến bà con nghèo đón Tết.

Mỗi chiếc bánh làm được luôn chứa đựng trong đó sự khéo léo và tâm huyết của các bạn trẻ
 

Những chiếc bánh chưng xanh thể hiện tấm lòng hướng về người nghèo

Anh Hoàng Táo, thành viên nhóm Búp Sen Hồng cho biết: “Chương trình này không chỉ mang lại một cái tết sum vầy, đầm ấm, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn mà còn làm bài học quý giá giúp nhiều bạn trẻ hiểu sâu thêm về ý nghĩa của Tết cổ truyền. Đồng thời, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Việt Nam nói chung và người dân Quảng Trị nói riêng”. 

Bạn Phạm Thị Kim Sương, sinh viên năm thứ tư, trường ĐH Kinh tế Huế cho biết: “Em rất vui khi tham gia chương trình này, cũng nhờ đó mà em nhận thức được những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
 
Chương trình rất ý nghĩa bởi đã thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau. Em cũng phấn khởi vì được đóng góp một phần sức lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.  
Bánh chưng truyền thống không thể thiếu nhân thịt mỡ và đậu xanh
Mỗi chiếc bánh làm được luôn chứa đựng trong đó sự khéo léo và tâm huyết của các bạn trẻ
 
Công đoạn đưa bánh vào nấu chín
Công đoạn đưa bánh vào nấu chín

Được biết, đây là chương trình được tổ chức thường niên của Hội từ thiện xã hội Búp Sen Hồng, nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đăng Đức