Á khôi ĐH Quốc gia Hà Nội chào hè với nhan sắc “toả nắng”

(Dân trí) - Hương Ly ước mơ trở thành một luật sư giỏi. Câu nói yêu thích của Á khôi ĐH Quốc gia Hà Nội này là: “Chẳng phải nghề nghiệp tạo danh dự cho con người, mà chính con người tạo danh dự cho nghề nghiệp”.

Ngô Hương Ly (1997) hiện là sinh viên năm thứ 2, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngô Hương Ly (1997) hiện là sinh viên năm thứ 2, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cô từng đoạt giải Á khôi 2 cuộc thi Miss & Mr VNU 2016. Đó là cuộc thi mà Bá Thị Thu Huệ (Trường ĐH Ngoại ngữ) giành giải Hoa khôi, Trần Thị Ngọc Anh (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) giành giải Á khôi 1.
Cô từng đoạt giải Á khôi 2 cuộc thi Miss & Mr VNU 2016. Đó là cuộc thi mà Bá Thị Thu Huệ (Trường ĐH Ngoại ngữ) giành giải Hoa khôi, Trần Thị Ngọc Anh (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) giành giải Á khôi 1.

Ngô Hương Ly khiến khán giả cuộc thi nhớ mãi bởi cách trả lời câu hỏi ứng xử rất tự tin. Đó cũng là một phần trong tính cách của Hương Ly. Bởi Ly hi vọng trong tương lai sẽ trở thành một luật sư giỏi nên cô đã dành nhiều thời gian luyện tập khả năng nói trước công chúng.
Ngô Hương Ly khiến khán giả cuộc thi nhớ mãi bởi cách trả lời câu hỏi ứng xử rất tự tin. Đó cũng là một phần trong tính cách của Hương Ly. Bởi Ly hi vọng trong tương lai sẽ trở thành một luật sư giỏi nên cô đã dành nhiều thời gian luyện tập khả năng nói trước công chúng.

Bên cạnh đó, để thực hiện ước mơ, Hương Ly cũng không ngừng cố gắng nâng cao thành tích học tập, rèn luyện kỹ năng, phẩm chất đạo đức.
Bên cạnh đó, để thực hiện ước mơ, Hương Ly cũng không ngừng cố gắng nâng cao thành tích học tập, rèn luyện kỹ năng, phẩm chất đạo đức.

Câu nói yêu thích của Á khôi Đại học Quốc gia Hà Nội là: “Chẳng phải nghề nghiệp tạo danh dự cho con người, mà chính con người tạo danh dự cho nghề nghiệp”.
Câu nói yêu thích của Á khôi Đại học Quốc gia Hà Nội là: “Chẳng phải nghề nghiệp tạo danh dự cho con người, mà chính con người tạo danh dự cho nghề nghiệp”.

Ngô Hương Ly sở hữu giải Nhất cuộc thi Toán qua mạng cấp tỉnh, giải Nhì cuộc thi máy tính cầm tay cấp tỉnh, giải Nhì cuộc thi tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh và nhiều giải thưởng khác.
Ngô Hương Ly sở hữu giải Nhất cuộc thi Toán qua mạng cấp tỉnh, giải Nhì cuộc thi máy tính cầm tay cấp tỉnh, giải Nhì cuộc thi tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh và nhiều giải thưởng khác.

Cô có tài ca hát, đàn giỏi. Từ năm học lớp 3, bố mẹ đã tạo điều kiện cho em học đàn piano. Ban đầu, học đàn này rất khó nhưng sau đó, mình đã cố gắng chăm chỉ luyện tập mỗi ngày và đã dần đánh được những bản nhạc đầu tiên, Hương Ly cho biết.
Cô có tài ca hát, đàn giỏi. "Từ năm học lớp 3, bố mẹ đã tạo điều kiện cho em học đàn piano. Ban đầu, học đàn này rất khó nhưng sau đó, mình đã cố gắng chăm chỉ luyện tập mỗi ngày và đã dần đánh được những bản nhạc đầu tiên", Hương Ly cho biết.

Sau nhiều năm luyện tập, tay đàn của Hương Ly không thua kém gì những người chơi piano chuyên nghiệp.
Sau nhiều năm luyện tập, tay đàn của Hương Ly không thua kém gì những người chơi piano chuyên nghiệp.

Vẻ đẹp của Hương Ly được đánh giá là sự hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt là nụ cười luôn rạng rỡ trên môi khiến cô luôn gây được ấn tượng tốt trong giao tiếp.
Vẻ đẹp của Hương Ly được đánh giá là sự hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt là nụ cười luôn rạng rỡ trên môi khiến cô luôn gây được ấn tượng tốt trong giao tiếp.

Á khôi ĐH Quốc gia Hà Nội chào hè với nhan sắc “toả nắng” - 10

Á khôi ĐH Quốc gia Hà Nội chào hè với nhan sắc “toả nắng” - 11

Á khôi ĐH Quốc gia Hà Nội chào hè với nhan sắc “toả nắng” - 12

M.C

Ảnh: NVCC