Á hậu Lò Thị Minh đem Tết ấm đến huyện Điện Biên Đông

(Dân trí) - Á hậu 1 Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 đã đến thăm và tặng quà các gia đình đặc biệt khó khăn của xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Xã Chiềng Sơ có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống: dân tộc Thái, Xinh Mun, Mông, Khơ Mú và dân tộc Lào. Đây là xã đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên Đông, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã chiếm 58,54%, cận nghèo 5,57%. Chính vì vậy những món quà được trao đúng dịp Tết Nguyên đán đã đem đến không khí Tết ấm, xuân vui cho người dân nơi đây.

Sau chuyến thăm và tặng quà bà con xã Chiềng Sơ, Á hậu Lò Thị Minh tiếp tục có chuyến thăm, chúc tết, tặng quà các học viên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên. 

Đến thăm, tặng quà cho học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, Á hậu 1 Lò Thị Minh thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các học viên; cùng các học viên gói bánh chưng chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, góp phần động viên các học viên an tâm chữa bệnh, học tập, sớm hòa nhập cộng đồng.

"Khi nhìn những nụ cười của những người dân trên chính quê hương Điện Biên mình, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã góp một phần nhỏ để người dân có một cái Tết ấm áp hơn", Á hậu Lò Thị Minh chia sẻ.

Những tấm chăn ấm, thùng mì gói được Á hậu trao tận tay những người dân.
Những tấm chăn ấm, thùng mì gói được Á hậu trao tận tay những người dân.
Những tấm chăn ấm, thùng mì gói được Á hậu trao tận tay những người dân.

Người dân Chiềng Sơ vui mừng nhận những món quà Tết.
Người dân Chiềng Sơ vui mừng nhận những món quà Tết.
Người dân Chiềng Sơ vui mừng nhận những món quà Tết.

Phương Nhung