450 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TP.Hà Nội lần thứ XV

(Dân trí) - Sáng nay (18/10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, với sự tham gia 450 đại biểu ưu tú. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Thủ đô.

Khai mạc Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XV
Khai mạc Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XV

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội lần thứ XV diễn ra trong 3 ngày 18, 19 và 20/10. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2012 - 2017; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2017 - 2022; Thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội khóa XIV, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Đoàn; Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chủ đề của Đại hội là “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”.

Đại hội dự kiến 2 khâu đột phá nhiệm kỳ 2017 – 2022: “Nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh”; cùng 10 chỉ tiêu cơ bản và 10 chương trình, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn Đoàn.

Tại phiên làm việc sáng nay, đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và nghe báo cáo thẩm tra tư cách, biểu quyết thông qua tư cách đại biểu tham dự đại hội. Chiều cùng ngày, đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu ban chấp hành và tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI.

Anh Nguyễn Văn Thắng – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn – Thành ủy viên - Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị đặc biệt của tuổi trẻ, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.
Anh Nguyễn Văn Thắng – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn – Thành ủy viên - Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị đặc biệt của tuổi trẻ, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc sáng nay, anh Nguyễn Văn Thắng – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn – Thành ủy viên - Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị đặc biệt của tuổi trẻ, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trải qua 14 kỳ Đại hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội luôn tự hào là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào hành động cách mạng lớn có sức lan tỏa, khích lệ thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ giành, giữ nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc; xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ 14, với trí tuệ, bản lĩnh, nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta vui mừng khi công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Trong những năm qua, Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Trung ương Đoàn các phong trào hành động cách mạng “Xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội Thủ đô”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và phong trào “Tôi yêu Hà Nội” được Đoàn Thanh niên Thành phố phát động đã đi vào cuộc sống; phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội; đã hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của thanh niên, giúp Đoàn thêm gần gũi, thật sự là người bạn thân thiết của thanh niên trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

Do vậy, xác định trong những năm tới, nhiệm vụ của Thủ đô và đất nước hết sức to lớn và nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa của tuổi trẻ. Đại hội lần này được tổ chức nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ 14, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2017 - 2022; bổ sung sửa đổi Điều lệ Đoàn; bầu Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa 15 thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ, năng lực, có nhiệt huyết, uy tín trong thanh niên, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi Thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Triển lãm ảnh “Dấu ấn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” nhiệm kỳ 2012- 2017.
Triển lãm ảnh “Dấu ấn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” nhiệm kỳ 2012- 2017.

Cũng trong phiên đầu tiên của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017- 2022, Đoàn Thanh niên Thủ đô tổ chức Triển lãm ảnh “Dấu ấn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” nhiệm kỳ 2012- 2017.

Triển lãm ảnh được chia thành chủ đề: Công tác tuyên truyền, giáo dục; phong trào Xung kích phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô; phong trào Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp; Tôi yêu Hà Nội; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác giao lưu, hợp tác quốc tế thanh niên; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; giới thiệu về các chương trình, sự kiện và các công trình, phần việc tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Thành phố giai đoạn 2012- 2017.

Triển lãm ảnh bao gồm gần 200 bức ảnh tiêu biểu thể hiện rõ nét những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2012- 2017 từ cấp cơ sở tới thành phố...

Là một trong 450 đại biểu dự Đại hội, em Đỗ Minh Châu – Học sinh lớp 11D1 – Trường THPT Nguyễn Tất Thành mong muốn thời gian tới Đại hội sẽ thành công thắng lợi. Trong nhiệm kỳ mới Thành đoàn có nhiều sự quan tâm đến hoạt động đoàn tại các trường học. Tạo điều kiện các bạn học sinh có thể được tham gia sân chơi cuối tuần, hiến máu nhân đạo, các khóa đào tạo kỹ năng ngắn hạn về công tác Đoàn để nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn trong trường học.

Những con số ấn tượng trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Đoàn TNCS HCM thành phố Hà Nội:

1. Hơn 1 triệu bài thi và tài khoản dự thi các cuộc thi tìm hiểu do Đoàn tổ chức, triển khai trong đoàn viên, thanh thiếu niên

2. 8043 công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện.

3. Hơn 11.000 đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích trên các lĩnh vực được thành lập với tổng số 138 ngàn thành viên viên tham gia.

4. Gần 117 ngàn lượt đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, phát thuốc miễn phí;

5. Hơn 353 ngàn đơn vị máu an toàn cứu người.

6. Gần 950 ngàn đoàn viên, thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ và giải quyết việc làm.

7. Hỗ trợ hơn 415 tỷ vốn vay giúp thanh niên làm kinh tế.

8. 356.634 thanh niên được kết nạp vào đoàn.

9. Gần 57 ngàn đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó 39.849 đoàn viên được kết nạp và Đảng Cộng sản Việt Nam.

10. Hơn 75 ngàn thiếu nhi được phổ cập bơi và dạy bơi miễn phí

Mai Châm