2.000 thanh niên Hà Nội thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

(Dân trí) - Thanh niên Hà Nội đã thắp nến tri ân, dâng hương, hoa cho 1.700 mộ phần của các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.


Các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thủ đô đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay nâng cao hiểu biết về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc.

Các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thủ đô đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay nâng cao hiểu biết về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc.

Tuổi trẻ lực lượng an ninh cũng góp những nén hương nhớ tới công ơn của các vị anh hùng.
Tuổi trẻ lực lượng an ninh cũng góp những nén hương nhớ tới công ơn của các vị anh hùng.
Bạn Đinh Thu Uyên (sinh viên năm 2 Đại học Thương Mại) thành kính dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang Mai Dịch.
Bạn Đinh Thu Uyên (sinh viên năm 2 Đại học Thương Mại) thành kính dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang Mai Dịch.

Trong không khí linh thiêng, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công và gần 2.000 đoàn viên thanh niên Thủ đô đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, thắp nến tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Chương trình cũng tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử và trao tặng 50 suất quà cho các gia đình thương binh - liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cũng trong đợt này, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng như: Xây dựng 70 ngôi nhà nhân ái; Thăm hỏi, tặng quà và tổ chức 2 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 4.300 gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố.

Những ngọn nến sáng mãi trong đêm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch.
Những ngọn nến sáng mãi trong đêm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch.

Đồng thời, Thành đoàn Hà Nội cũng tổ chức 4 “Hành trình theo bước chân những người anh hùng”; thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà nhân ái, dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang tại huyện Côn Đảo, Nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ngã ba Đồng Lộc; nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên…

Tham dự lễ thắp nến tri ân, Phạm Thị Huyền, sinh viên trường Đại học Thương mại bày tỏ: “Đến với chương trình này, mình thấy đây là một chương trình hết sức có ý nghĩa, nó giúp cho các đoàn viên thanh niên và tất cả mọi người tham dự hiểu được công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc.

Qua đây chúng ta cần phải luôn luôn nhớ công lao các chiến sĩ, gìn giữ và phát huy những gì các anh để lại và cùng cố gắng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn”.

Mai Châm