1.500 học sinh, sinh viên tham gia Hội trại tuổi trẻ và Phật giáo lần thứ 13

(Dân trí) - Ngày 29/3, Ban tổ chức Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo đã tổ chức buổi họp báo thông tin về Hội trại lần thứ 13 khu vực miền Tây Nam bộ với chủ đề “Tình đất phương Nam”.

1.500 học sinh, sinh viên tham gia Hội trại tuổi trẻ và Phật giáo lần thứ 13 - 1
Quang cảnh buổi họp báo

Hội trại diễn ra từ ngày 29 đến 31/3, do Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử phối hợp Ban Trị sự - Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Với chủ đề “Tình đất phương Nam” năm 2019, hội trại có sự tham gia của 1.500 học sinh, sinh viên, phật tử thuộc 13 tỉnh, thành tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và 200 tình nguyện viên tham gia công tác tổ chức.

Ngoài rèn luyện kỹ năng sống, hội trại còn tập trung giáo dục nhân cách sống, hướng thiện và chuyển tải cho các bạn trẻ tình yêu quê hương đất nước, lòng tri ân và báo ân đối với ông bà cha mẹ; ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia công tác từ thiện xã hội và  bảo vệ môi trường.

Hội trại nhằm mục đích chào mừng và giới thiệu về sự tu học, rèn luyện của giới trẻ Việt Nam đến các quốc gia tham dự Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc Vesak 2019 tổ chức vào tháng 5/2019 tại Trung tâm văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Hội trại năm nay có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Thuyết giảng; Đêm hoa đăng chào mừng Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2019; Tĩnh tâm, thiền hành; Tham dự gameshow có nội dung giúp trại sinh nắm vững kiến thức văn hóa, lịch sử, địa lý đặc trưng khu vực Tây Nam bộ và những lời dạy đạo đức làm người của Đức Phật; Văn nghệ, đốt lửa trại; tham gia các trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể, dấu ấn chợ xưa…

Hội trại sẽ giúp các bạn trẻ trải nghiệm cuộc sống cũng như có thêm cơ hội kết nối, giao lưu, học hỏi, đoàn kết, phát huy sở trường, kỹ năng làm việc nhóm.

Hoàng Tùng