Đắk Lắk:

111 chiến sĩ nhí lên đường "nhập ngũ" học kỳ trong quân đội

(Dân trí) - Sáng ngày 7/6, tại tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi Đắk Lắk, đã diễn ra lễ nhập ngũ cho 111 “tân binh” nhí lên đường tham gia vào “học kỳ trong quân đội” năm 2015 để rèn luyện, học tập.

Chương trình “học kỳ trong quân đội” năm 2015 là chương trình lần thứ 5 được Ban thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Tại lễ xuất quân, 111 chiến sĩ thanh thiếu niên đã sẵn sàng bước vào kỳ huấn luyện kéo dài 8 ngày (7/6 – 14/6) tại Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Trong khoảng thời gian này, các em sẽ sống xa gia đình và được học tập, rèn luyện dưới mái trường quân đội.

111 chiến sĩ nhí tham gia vào học kỳ trong quân đội

111 chiến sĩ nhí tham gia vào học kỳ trong quân đội dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng đã hi sinh cho Tổ quốc

Với tinh thần “thép đã tôi thế đấy” các em tham dự chương trình sẽ được trang bị một số kiến thức về quốc phòng – an ninh, lòng tự hào tự tôn dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện tính tự chủ, kỷ luật, bản lĩnh, nề nếp, kiến thức khoa học quân sự và tác phong quân nhân; được bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội kỹ năng sống nhằm định hướng và giúp các em xây dựng sự tự tin, trung thực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, sự chia sẻ, thay đổi nhận thức, biết quan tâm đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Trước giờ xuất quân, em Hoàng Lê Bảo Anh – đại diện cho 111 “chiến sĩ” hứa sẽ hoàn thành tốt kỳ huấn luyện, luôn tuân thủ mọi nội quy, kỷ cương trong môi trường quân ngũ.
Chiến sĩ lên đường bước vào khóa huấn luyện.
Chiến sĩ lên đường bước vào khóa huấn luyện.

Cô Nguyễn Thị Dung – phụ huynh có con tham gia chương trình, cho biết: “Đây là lần đầu tiên gia đình cho cháu xa nhà lâu đến như vậy, nhưng tôi rất tin tưởng cháu sẽ hoàn thành tốt khóa học để giúp bản thân luôn tự tin và hoạt bát hơn so với hiện tại. Chương trình học kỳ trong quân đội thực sự có ý nghĩa và là một trải nghiệm đáng nhớ trong mùa hè này của con tôi”.

Trước đó, cũng nằm trong chương trình “học kỳ trong quân đội” năm 2015, lớp của các chiến sĩ thiếu nhi được tổ chức trong vòng 7 ngày (31/5 – 6/6) với 127 em tham dự đã hoàn thành tốt đẹp khóa huấn luyện vừa qua.

Học kỳ quân đội là mô hình giáo dục tổng hợp thông qua sự rèn luyện trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội với mục đích xây dựng lớp thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh và trí tuệ, năng động sáng tạo, sẵn sàng và tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
Trương Nguyễn