100 SV Huế "rung chuông vàng" đọ tiếng Anh

(Dân trí) - Vượt qua hơn 600 thí sinh khác trong vòng loại, đêm 30/11 vừa qua 100 thí sinh xuất sắc nhất đã tề tựu tại nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất (Đại học Huế) để cùng thi đấu để tìm ra quán quân của cuộc thi.

Cuộc thi AMA - Talent’s Contest (Cuộc thi những nhà tài năng) là sân chơi bổ ích dành cho những sinh viên có đam mê với Tiếng Anh đến từ 7 trường và 3 khoa trực thuộc ĐH Huế. Đêm chung kết năm nay được tổ chức dựa theo mô-típ của chương trình Rung chuông vàng trên VTV3 với số lượng câu hỏi cũng như phần chơi cứu trợ quen thuộc của các thầy cô giảng viên.

Các thí sinh có kiến thức nền rất tốt

Các thí sinh có kiến thức nền rất tốt
 
Đêm chung kết chia thành 2 phần thi: Trả lời câu hỏi với 100 thí sinh và Hùng biện với Top 5. Trong phần thi Trả lời câu hỏi, các sinh viên đã được thử thách với các câu hỏi kiểm tra kiến thức, hiểu biết về ASEAN như: Ý nghĩa biểu tượng ASEAN, năm thành lập, cờ và thủ đô của các nước thành viên cùng những câu hỏi kiểm tra ngữ pháp đánh đố thú vị. 

Bước vào vòng thi Hùng biện, 5 thí sinh xuất sắc nhất được bốc thăm những chủ đề dự thi, sau đó họ có 3 – 5 phút để trình bày quan điểm của mình trước Ban giám khảo, sau đó Ban giám khảo đặt ra những câu hỏi chất vấn, nhận xét và chấm điểm bài dự thi.

Quán quân Trần Bảo Long.

Quán quân Trần Như Bảo Long.
 
Thí sinh Trần Như Bảo Long – ĐH Y Dược Huế đã nhận được câu hỏi hùng biện khá phức tạp: “Theo bạn, Việt Nam và các nước ASEAN nên làm gì để tăng cường hợp tác và giao lưu văn hóa giữa các nước trong khu vực?”. Tuy nhiên Long đã trình bày ngắn gọn nhưng lô-gic 3 luận điểm của mình đó là: Phát triển du lịch - Tổ chức nhiều chương trình trao đổi và văn hóa và cung cấp thông tin giới thiệu về đất nước trên các phương tiện truyền thông.

Cuộc thi đã kết thúc với giải Nhất dành cho Bảo Long – ĐH Y Dược, giải Nhì cho Lê Thành Đạt (ĐH Ngoại Ngữ) và giải Ba cho Nguyễn Lương Chính (ĐH Nông Lâm) với tổng giải thưởng hơn 300 triệu đồng.

Thành Nhân – Đại Dương