10 thanh niên niên tiêu biểu được chọn ra thăm Trường Sa

(Dân trí) - TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tuyển chọn 10 đại biểu chính thức tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2017.

Sau thành công của lần tổ chức thí điểm thi tuyển đầu tiên vào năm 2013, Trung ương Đoàn tiếp tục tuyển chọn 10 thanh niên tiêu biểu tham gia chương trình “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2017.

Sau 15 ngày phát động, cuộc thi tuyển thanh niên tham gia chương trình “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” 2017 đã thu hút 116 hồ sơ đăng kí hợp lệ của thanh niên cả nước. Qua vòng xét tuyển hồ sơ, Ban tổ chức hành trình năm 2017 đã chọn được các đại biểu tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như: kiểm tra kỹ năng, kiến thức xã hội, kiến thức biển đảo và cách xử lý các tình huống giả định trong thời gian tham gia hành trình.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Kết quả, Ban tổ chức hành trình đã chọn ra 10 đại biếu chính thức tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2017, gồm:

1. Phan Thanh Sang (sinh năm 1984) – Chủ trang trại hoa lan YSA Orchid Farm, Phó Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt, Tác giả mô hình trồng rau xanh an toàn, tiết kiệm nước tưới tại huyện đảo Trường Sa;

2. Nguyễn Thái Hà (sinh năm 1987) – Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đề xuất giải pháp hỗ trợ, kết nối các ý tưởng công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên hướng về biển, đảo Tổ quốc;

3. Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1989) – Phó Bí thư Đoàn Khối Dân – Chính –Đảng thành phố Hồ Chí Minh, Đề xuất thiết kế các công cụ tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trên mạng xã hội

4. Trần Anh Duy (sinh năm 1995) – Sinh viên Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đề xuất giải pháp bảo quản, sửa chữa và tăng tuổi thọ cho bình ắc quy dự trữ điện trên các đảo và Nhà giàn DK1;

5. Huỳnh Anh Tuấn (sinh năm 1989) – Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Lộc Trời, Đề xuất phương thức tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong khối thanh niên công nhân;

6. Võ Cao Trí (sinh năm 1990) – Phó Bí thư Đoàn phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Đề xuất mô hình “Tôi là chiến sĩ Hải quân” trong chương trình “Học kỳ trong Quân đội”;

7. Nguyễn Chí Minh (sinh năm 1989) – Bí thư Đoàn phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đề xuất giải pháp Hội thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho đoàn viên thanh niên khu dân cư;

8. Ngô Tùng Hiếu (sinh năm 1995) – Sinh viên lớp Sư phạm Toán học, Đại học Cần Thơ, Đề xuất mô hình chuyển nước biển thành nước ngọt;

9. Lê Thị Huyền (sinh năm 1996) – Biên tập viên Công ty TNHH Bảo Ninh, Đề xuất xây dựng MV các ca khúc về biển, đảo Việt Nam;

10. Nguyễn Văn Huỳnh (sinh năm 1993) – Bí thư Chi đoàn thôn Đại Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Đề xuất sản phẩm bếp đun đa năng tiết kiệm nguyên liệu cho bộ đội Trường Sa.

Mai Châm