10 gương mặt trẻ ưu tú tại ĐH Đoàn TP. Hà Nội

(Dân trí) - Không chỉ giỏi trong lĩnh vực chuyên môn hay có thành tích học tập xuất sắc, Chử Nhất Hợp, Trần Thanh Hưng, Đỗ Dương Minh Anh hay Nguyễn Nguyệt Nga… còn là những “cây phong trào Đoàn” ưu tú có mặt tại ĐH Đoàn TNCS HCM TP. Hà Nội tới đây.

Vào các ngày 13, 14 và 15/10/2012, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM TP. Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 sẽ diễn ra với sự tham dự của đại biểu Đoàn viên đại diện cho các tầng lớp thanh niên của Thủ đô.

 

Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIV là đại hội đầu tiên sau khi Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính theo tinh thần Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII.

 

Đại hội diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV và Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay.

 

Điều đáng chú ý, không chỉ giỏi trong lĩnh vực chuyên môn hay có thành tích học tập xuất sắc, 450 đại biểu Đoàn viên còn là những “cây phong trào Đoàn” ưu tú tại địa phương hoặc đơn vị mình công tác, học tập.

 

Và trước khi Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM TP. Hà Nội lần thứ XIV chính thức diễn ra, hãy cùng điểm qua 10 gương mặt trẻ ưu tú, nổi trội có mặt tại đại hội lần này.

 

Chử Nhất Hợp (phải) - một trong những gương sáng về công tác hiến máu. (ảnh: Mau.vn)
Chử Nhất Hợp (phải) - một trong những gương sáng về công tác hiến máu. (ảnh: Mau.vn)
 
1.Chử Nhất Hợp (Sinh năm 1985 - Chức vụ: Chủ tịch Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội).

 

Thành tích: Tham gia tích cực và đạt nhiều thành tích trong công tác vận động hiến máu, thanh niên tình nguyện và 21 lần trực tiếp tham gia hiến máu. Có nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành đoàn, chương trình tình nguyện Liên hiệp quốc…
 
2. Tiến sỹ Lương Minh Cường

 

2. Tiến sỹ Lương Minh Cường (SN 1984 - Chức vụ: Phó Bí thư ĐH Giao thông vận tải).

 

Thành tích: Tiến sỹ khoa học trẻ (bảo vệ năm 2011 tại ĐH Lyon - Pháp). Có nhiều công trình, đề tài tham gia hội thảo quốc tế về vật liệu Polyme, có nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín của thế giới. Tích cực tham gia và có nhiều đóng góp đối với công tác Đoàn trường ĐH GTVT.

 
3. Trung úy Nguyễn Anh Tuấn
 

3. Trung úy Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990 - Đơn vị: Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô).

 

Thành tích: Bắt giữ đối tượng gây trọng án, cứu người dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ và được nhận bằng khen của Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội và được thăng cấp trung úy.

 

4. Thượng úy Trần Thanh Hưng (SN 1980 - Đơn vị: Phòng PC49, Công an TP. Hà Nội)

 

Thành tích: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011 vì những thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. 1 trong 20 gương thanh niên công an tiêu biểu toàn quốc năm 2011, gương thanh niên cảnh sát tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2007 - 2012, 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô Hà Nội năm 2011. Trong gần 4 năm công tác, đã giải quyết hàng chục vụ việc, thu nộp ngân sách trên 1 tỷ đồng, 09 vụ án khởi tố, chuyển cơ quan điều tra.

 
Minh Anh - Đại biểu 9X trẻ nhất tại đại hội lần này.
Minh Anh - Đại biểu 9X trẻ nhất tại đại hội lần này.
 

5. Đỗ Dương Minh Anh (SN 1997 - Chức vụ: Lớp trưởng lớp 10 chuyên Anh, THPT Chu Văn An)

 

Thành tích: Thủ khoa đầu vào lớp 10 trường THPT Chu Văn An. Tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích trong các hoạt động Đoàn và hoạt động xã hội

 

6. Kỹ sư Phạm Trọng Phước (SN 1981 - Chức vụ: Bí thư Đoàn ĐH Thành Đô)

 

Thành tích: Giải nhất cuộc thi "Thiết bị dạy nghề tự làm năm 2007" tỉnh Hà Tây. Là 1 trong 100 Đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc Thủ đô năm 2012.

 

8. Nguyễn Nguyệt Nga (SN 1980 – Chức vụ: Bí thư đoàn phường Khương Đình, Thanh Xuân)

 

Thành tích: Bí thư đoàn gương mẫu, giàu nghị lực sống, vượt lên bệnh tật (5 lần lên bàn mổ) và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô. Nhiều năm liên tục được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội. Nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc Thành phố Hà Nội năm 2012.
 
Thùy Dung tốt nghiệp loại xuất sắc ĐH Ngoại thương với điểm trung bình hệ tín chỉ là 3,72/4
Thùy Dung tốt nghiệp loại xuất sắc ĐH Ngoại thương với điểm trung bình hệ tín chỉ là 3,72/4
 

7. Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1990 – Đơn vị: SV lớp Chất lượng cao A1 Kinh tế - K47, ĐH Ngoại Thương Hà Nội)

 

Thành tích: Học bổng khuyến khích học tập của trường ĐH Ngoại Thương. Học bổng 8 kỳ đại học của quỹ văn hóa Kumho Asiana. Học bổng Golden Bridge dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của quỹ Hàn Việt. TNV biên dịch Anh – Việt cho tổ chức tình nguyện của UN – tạp chí Youth Leader. 3 năm liên tiếp mở các lớp học Tiếng Anh hè miễn phí cho các em học sinh tại tỉnh Hưng Yên. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và các hoạt động của Đoàn.

 

9. Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1984   - Chức vụ: Bí thư đoàn phường Ngọc Thụy)
 

Thành tích: 13 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Giúp đỡ 01 thanh niên cai nghiện thành công. Năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011  được Trung ương Đoàn, Thành đoàn tặng bằng khen vì có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các năm 2009, 2012  được Thành phố trao tặng bằng khen người tốt , việc tốt. Năm 2011 -12 Quận ủy Long Biên trao bằng khen vì có thành tích trong phong trào học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

10. Nguyễn Phương Linh (SN 1987 - Chức vụ: Tổng phụ trách Trường THCS Lê Ngọc Hân)

 

Thành tích: Giáo viên THPT giỏi Thành phố Hà Nội. Đảng viên trẻ xuất sắc năm 2012. Được tặng nhiều bằng khen của Thành đoàn, Hội đồng Đội Thành phố

 
Vũ Phong
(tổng hợp)