Tin tức về chủ đề "nhập siêu"
nhập siêu | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề nhập siêu
-
Việt Nam nhập nhiều hàng giá rẻ Trung Quốc, thâm hụt thương mại ngày càng xấu
(Dân trí) - Việt Nam tăng nhập rất nhiều loại mặt hàng từ Trung Quốc do giá rẻ khiến tình hình thâm hụt cán cân thương mại ngày càng xấu đi. Hết tháng 9/2019, Việt Nam thâm hụt khoảng 27 tỷ USD từ hàng hoá Trung Quốc, tăng khoảng 9 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. -
Ba năm tới, Việt Nam "hụt" hơn 110.000 tỷ đồng vì tự do thương mại
(Dân trí) - Theo ước tính của Bộ Tài chính, với 10 Hiệp định tự do thương mại song và đa phương (FTA) thế hệ mới, trong đó có những cơ chế tự do thương mại, xoá bỏ hàng rào thuế quan nhiều mặt hàng thông thường, hàng nhạy cảm cao, ba năm tới Việt Nam có thể thất thu ngân sách số tiền tổng cộng hơn 110.000 tỷ đồng. -
Việt Nam sẽ là nơi Trung Quốc xuất gì sang cũng được: Từ que tăm, quả ô mai...?
(Dân trí) - Đánh giá thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong những năm gần đây đều có tiến triển nhưng chuyên gia chỉ ra rằng, vấn đề tồn tại vẫn là tình trạng Việt Nam nhập siêu quá lớn từ Trung Quốc, trong đó có nhiều mặt hàng không cần thiết, thậm chí “có hại cho nền kinh tế”. -
Trong "cơn bão" hàng tiêu dùng, Việt Nam nhập siêu hơn 3,5 tỷ USD từ Thái Lan
(Dân trí) - Việt Nam nhập siêu hơn 3,5 tỷ USD từ Thái Lan trong 8 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, cũng là các nước trong khu vực ASEAN như Indonesia, Philippines, hàng hóa của Thái Lan lại không thể thâm nhập sâu rộng như tại thị trường Việt Nam. -
FDI là nguyên nhân khiến Việt Nam nhập siêu lớn từ Hàn Quốc
(Dân trí) - Thay vì Trung Quốc, 6 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập siêu rất lớn từ Hàn Quốc với giá trị hơn 16 tỷ USD và nước này đã trở thành thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam. Nguyên nhân chính khiến Việt Nam nhập siêu lớn từ thị trường này do các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư Hàn Quốc như Samsung, LG tăng cường nhập khẩu linh phụ kiện hàng hoá nhờ ưu đãi thuế quan. -
Thủ tướng bận không có thời gian nghỉ, cấp dưới vẫn "bình chân như vại"
(Dân trí) - “Tôi thấy Thủ tướng hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, trưa họp đến 13h chiều, tối đến 18-19h đêm, thế nhưng động thái cấp dưới lại không thấy động đậy”, đại biểu Chu Lê Chinh nhận xét. Theo đó, vấn đề hiện nay là khâu tổ chức thực hiện khi mà mục tiêu tăng trưởng phải thiết thực, gắn với đời sống người dân, tình trạng tham nhũng vặt, “hành” doanh nghiệp cần giải quyết rốt ráo. -
Điểm những mặt hàng nhập khẩu tỷ USD khiến Việt Nam nhập siêu trở lại
(Dân trí) - Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại tiếp tục có sự thâm hụt với nhập siêu đạt khoảng 2 tỷ USD. Đóng góp vào tình trạng nhập siêu trở lại của nền kinh tế trong thời gian qua phải kể đến sự gia tăng lượng và giá trị nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất và máy móc và thiết bị... -
Nhập siêu khủng quay lại, mỗi ngày thâm hụt hơn 750 tỷ đồng
(Dân trí) - Tháng 3 và 3 tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam quay trở lại với mức thâm hụt cán cân thương mại gia tăng, khiến nhập siêu ngày càng lớn. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 3 nền kinh tế nhập siêu 1,1 tỷ USD, luỹ kế hết tháng 3, cả nước nhập siêu gần 1,9 tỷ USD. -
Nhập ô tô, điện thoại và rau quả làm tăng nguy cơ nền kinh tế nhập siêu
(Dân trí) - Sau hàng loạt mặt hàng được cảnh báo có lượng và trị giá nhập khẩu (NK) lớn năm 2016 là sắt thép, than và nguyên phụ liệu dệt may, mới đây trong báo cáo gửi Chính phủ, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) tiếp tục đưa ra những mặt hàng mới đang có tốc độ NK mạnh như: điện thoại di động, ô tô và rau quả. -
Xuất khẩu giảm mạnh, tháng 2/2017 Việt Nam nhập siêu "khủng" 1,2 tỷ USD
(Dân trí) - Do nhiều mặt hàng xuất khẩu chiến lược giảm mạnh về lượng và trị giá nên riêng trong tháng 1, Việt Nam ghi nhận nhập siêu cực lớn 1,2 tỷ USD. Con số nhập siêu lớn đã đẩy lo ngại về tình trạng thâm hụt kéo sẽ dài đối với cán cân thương mại Việt Nam do ảnh hưởng của tỷ giá tăng, khi giá trị nhập khẩu cao hơn giá xuất khẩu.