1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phía Tây Hà Nội - Điểm nóng thị trường bất động sản cuối năm 2016

So với các khu vực khác của Hà Nội, khu vực phía Tây Hà Nội được đánh giá là mảnh đất vàng hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội. Một trong những nguyên nhân tạo ra sức hút đối với khách hàng và chủ đầu tư uy tín đến với khu vực này chính là cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ và hiện đại.

Hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Hà Nội đã cơ bản hoàn thành với các tuyến đường quan trọng như đường trên cao Vành đai 3, đường Tố Hữu, đường 70, đường Vạn Phúc, Lê Trọng Tấn… Tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội cùng các công trình giao thông khác đang đi vào hoàn thiện sẽ tạo nên “cú hích”, giúp thị trường bất động sản khu vực này có những bước phát triển vượt bậc, thu hút đông đảo khách hàng mua để ở cũng như đầu tư chuyên nghiệp.

Phía Tây Hà Nội - Điểm nóng thị trường bất động sản cuối năm 2016 - 1

Giao thông hạ tầng phát triển tại phía Tây Thủ đô

Bên cạnh đó, các trung tâm văn hóa, mang tính quốc tế như sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội, cho tới các trung tâm thương mại hiện đại như siêu thị Big C, The Garden… cùng với hệ thống trường học, bệnh viện chất lượng cao sẽ đưa khu vực phía Tây Hà Nội trở thành lõi trung tâm văn hóa, chính trị, thương mại sôi động.

Báo cáo của Tổng Cục thống kê cho thấy, từ quý IV/2015, thị trường bất động sản Hà Nội có sự dịch chuyển mạnh về khu vực phía Tây Thành phố. Theo đà tăng trưởng đó, đến quý IV/2016, bất động sản và ngành xây dựng tiếp tục đạt được những thành quả ấn tượng, đặc biệt ở khu vực Tây Nam Hà Nội.

Không phải ngẫu nhiên mà khu vực phía Tây Hà Nội thu hút các nhà đầu tư cũng như người mua nhà. Một đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARs) cho biết, theo quy hoạch của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050, khu vực phía Tây Hà Nội sẽ trở thành đô thị hạt nhân của Hà Nội mở rộng.

Phía Tây Hà Nội - Điểm nóng thị trường bất động sản cuối năm 2016 - 2

Dự án mới của Tập đoàn Vingroup trên trục đường Phạm Hùng

Dự án mới của Vingroup tọa lạc trên mảnh đất vàng tại Quận Cầu Giấy ngay ngã tư Phạm Hùng & Dương Đình Nghệ đối diện tòa nhà Keang Nam. Đứng từ dự án phía Bắc sẽ nhìn ra hồ điều hòa rông 19ha, phía Đông Nam là trục đường Dương Đình Nghệ - Tòa Keang Nam, phía Tây Nam đối diện Tòa nhà Sông Đà, phía Đông Bắc nhìn vào trung tâm thành phố.

Được quy hoạch nằm ngay bên cạnh mặt hồ trong xanh với 19ha là diện tích mặt nước trong tổng thể công viên Cầu Giấy mới rộng tới 32ha, công viên hồ điều hòa này đang được triển khai và dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2018. Dự án được xem là "lá phổi xanh" cho khu vực phía Tây Hà Nội, góp phần mang lại môi trường sống trong lành cho cư dân tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết và chính xác nhất từ Chủ đầu tư, vui lòng liên hệ:

Đại lý phân phối dự án

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG

Địa chỉ: 39 Xuân Diệu, Tây Hồ, Tp.Hà Nội

Hotline: 0979 776 776 – www.bdstanlong.vn