1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

One 18 – Hàng “hiếm” của bất động sản Hà Nội

(Dân trí) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra kỷ nguyên mới cho lĩnh vực bất động sản, giờ đây tiêu chí đánh giá một dự án không đơn thuần là vị trí, tiện ích, giá thành... mà còn là sự hiện diện của công nghệ, các ứng dụng hiện đại, thông minh. Nổi lên như điểm sáng khác biệt One18 đang được biết tới như “hàng hiếm” trong thị trường địa ốc Hà Nội.

Triệt tiêu yếu tố…cảm tính

“Cam kết một đằng, chất lượng một nẻo” là hiện trạng tại không ít dự án chung cư. Thực tế, khi đi vào hoạt động, hầu hết chủ đầu tư đều phải hợp tác với nhiều đơn vị để vận hành tiện ích, dịch vụ, đời sống cho cư dân. Khi hệ thống hoạt động riêng lẻ bởi các cơ sở dữ liệu độc lập, việc quản lý, đào tạo nhân lực trở thành gánh nặng cho họ. Từ đây, phát sinh ra hai vấn đề: nếu bộ máy hoạt động đồng bộ, dự án cơ bản vận hành trơn tru; ngược lại, chỉ cần một mắc xích “lơ là” theo… cảm tính sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Để khắc phục các yếu tố chủ quan, vấn đề đặt ra là cần quản lý tốt hệ thống vận hành trong toà nhà, đặc biệt là hệ thống phòng cháy, báo cháy, chữa cháy, bao gồm việc trang bị và đảm bảo trạng thái vận hành kỹ thuật của máy móc một cách trực tiếp từ dữ liệu thông tin thay vì những bản báo cáo giấy tờ khô cứng.

Hệ thống quản lý thông minh góp phần triệt tiêu các yếu tố chủ quan
Hệ thống quản lý thông minh góp phần triệt tiêu các yếu tố chủ quan

Dự án One 18 (19/298 Ngọc Lâm – Long Biên) được kiến tạo trên nền tảng công nghệ tự động, các dữ liệu của hệ thống thiết bị đều được kiểm soát chặt chẽ là lời giải chính xác cho bài toán trên. Mọi sự cố dù nhỏ nhất đều được báo về hệ thống xử lý dữ liệu. Các thiết bị đều có phần mềm quản lý ghi lại nhật ký bảo dưỡng, hạn chế tối đa sự chủ quan tắc trách hay các lý do chủ quan trong quản lý của con người. Các ví dụ đơn giản của tính ứng dụng công nghệ trong hệ thống toà nhà mang lại lợi ích tối đa cho cư dân như: nồng độ CO trong hầm tăng, quạt thông gió tự động bật; chỉ số nước sạch dưới mức an toàn, hệ thống tự động báo; chủ nhà ra ngoài quên đóng cửa, hệ thống nhắc nhở…

Hiện nay, khách hàng đang có nhu cầu mua chung cư đều dành sự quan tâm lớn cho hệ thống PCCC. Tại One 18, chủ đầu tư đã kĩ tính và mạnh dạn đầu tư các thiết bị PCCC với mức chi phí cao gấp 2-3 lần thiết bị loại tốt thông thường. Mọi căn hộ đều trang bị còi báo cháy riêng. One 18 sử dụng hệ thống chữa cháy địa chỉ tiên tiến hiện nay: khi hoả hoạn, hệ thống phát hiện khu vực hoả hoạn, phát tín hiệu cảnh báo đến toàn bộ các căn hộ, cửa các căn hộ tự động mở để mọi người thoát ra khỏi nhà, hệ thống vòi xịt tự động ngay lập tức kích hoạt, phun nước liên tục để dập lửa tại khuc vực hoả hoạn.

Hệ thống PCCC được đầu tư mạnh tay tại dự án One 18, Ngọc Lâm
Hệ thống PCCC được đầu tư mạnh tay tại dự án One 18, Ngọc Lâm

Các căn hộ “không góc chết”

Thiết kế thông minh cũng là một điểm sáng của công trình này. Đơn vị thiết kế kết cấu tòa nhà là Elithis Asia – Tập đoàn kiến trúc uy tín của Pháp, được biết đến với nhiều công trình xanh và tiết kệm năng lượng: Trung tâm nghiên cứu và phát triển Essilor (Creteil – Pháp); tổ hợp Blue Factory – Halle Bleue (Thuỵ Điển)… Tại One 18, 100% căn hộ đều vuông vức, không có cột, trụ, không góc tù, góc nhọn, không có diện tích dư thừa; mỗi căn đều có 3 mặt thoáng nhằm cực đại nguồn ánh sáng tự nhiên, tạo đối lưu không khí, cảnh quan thẩm mỹ và không gian sống chất lượng. Hệ thống đèn trong nhà sử dụng đèn Phillips, được tính toán đến từng chi tiết với các độ sáng phù hợp tại từng vị trí; cường độ ánh sáng không những theo đúng chuẩn xây dựng mà còn đảm bảo sự an toàn cần thiết cho mắt, mang lại sự ấm cúng và thoải mái sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Đây cũng là những thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế của One 18.

One 18 – Hàng “hiếm” của bất động sản Hà Nội - 3

One 18 tọa lạc tại Long Biên, khu vực nằm trên điểm mút giao thông Đông Bắc Hà Nội. Đây cũng là trung tâm phố nhộn nhịp sầm uất, mảnh đất “ngọc” còn sót lại của “Phố Tỉnh trưởng” xưa kia, đồng bộ, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng và tiện ích.

Có được một ngôi nhà “chuẩn” công nghệ theo lẽ thường, ai cũng ngầm hiểu chỉ có các đại gia mới có thể chịu chi 55-60 triệu đồng/m2 để sở hữu. Tuy nhiên, với mong muốn đem đến một cuộc sống công nghệ cho tầng lớp tri thức trẻ, One 18 hiện có mức giá chỉ từ 28 triệu đồng/m2. Với chi phí đầu tư ban đầu cao, ban quản lý toà nhà sẽ là các kỹ sư, chuyên gia kinh nghiệm song phí dịch vụ về lâu dài sẽ giảm bởi đã tối giản lực lượng nhân công khi ứng dụng công nghệ vào quản lý.

Tất thảy những điểm nhấn “độc - lạ” của One 18 được kết tinh từ tư duy của bộ máy lãnh đạo. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà thầu, IDB kiên định chỉ xây dựng những công trình chất lượng cao và cân bằng tối đa lợi ích giữa khách hàng và chủ đầu tư. Ông Trần Quang Nghĩa – TGĐ IDB đã nói “Người mua nhà không am tường về xây dựng, IDB sẽ xây cho họ các không gian trong lành và tốt hơn cả cam kết. Tôi tin rằng, chỉ cần có tâm và có chí hướng, thì sẽ tạo nên được một sản phẩm thật sự tốt”.

Với sự chỉn chu trong từng chi tiết, sự tin cậy từ khách hàng cùng chất lượng khác biệt, One 18 hứa hẹn trở thành một trong những sản phẩm nhà ở “độc” nhất thời điểm hiện tại.

Thông tin chi tiết liên hệ Hotline: 097 885 1818

Hoặc tham khảo thêm website dự án tại địa chỉ: http://one18.net

Phương Trang