1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ồ ạt bán chung cư, người mua ngày càng khó tính

Hiện nay, khi số lượng chung cư chào bán có cảm giác “bội thực” thì khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn. Nhưng chính điều này lại là đòn bẩy cho những dự án ra sau ngày càng hoàn thiện, tiện ích và phong cách đến không ngờ.

Xu hướng thích căn hộ chung cư

Lựa chọn các căn hộ chung cư cao tầng với thiết kế chuẩn cao cấp đã trở thành xu hướng của hầu hết cư dân tại các thành phố lớn trên thế giới như: New York, Dubai, Thượng Hải… Chính điều này đã tác động rất lớn đến xu hướng mua nhà của người Việt, đặc biệt là ở những đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chính Minh.

Căn hộ chung cư hút khách nhờ tầm view đẹp
Căn hộ chung cư hút khách nhờ tầm view đẹp

Nhìn chung, các căn hộ chung cư cao cấp được thiết kế trên diện tích lớn, rất chú trọng khâu thiết kế, tỉ mỉ trong khâu thi công từng hạng mục, tuân thủ nghiêm ngặt về quản lý chất lượng và mức độ an toàn.

Việc thiết kế các tòa nhà cao tầng theo chuẩn cao cấp sẽ giúp cư dân sống thuận tiện hơn rất nhiều. Thay vì tốn thời gian dành cho đi lại, mua sắm, vui chơi giải trí… thì đa số các căn hộ cao tầng hiện nay đã được các chủ đầu tư thiết kế tích hợp các tiện ích như: Trung tâm mua sắm, bể bơi, rạp chiếu phim, phòng tập gym, spa…

Bên cạnh đó, đa số các cư dân đều có chung nhận định, không gian sống thoáng đãng, càng lên cao càng yên tĩnh, view càng đẹp, ánh sáng chiếu vào căn hộ cũng nhiều hơn, cùng với không khí trong lành, hạn chế khói bụi… sẽ góp phần hạn chế được những bệnh về hô hấp, nâng cao chất lượng cuộc sống…

Với những lợi thế như vậy, có lẽ chưa bao giờ phân khúc chung cư ở Việt Nam lại sôi động như bây giờ. Thị trường chứng kiến sự ra đời hàng loạt các căn hộ có giá trị từ thấp đến cao với nhiều trường phái, từ Âu đến Á, từ cổ đến kim… tất cả tạo nên một bức tranh muôn màu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Người Việt ưa chuộng nhà ở theo phong cách Nhật Bản

Nói như vậy để thấy rằng, ở chung cư là xu thế tất yếu của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những băn khoăn cho người mua nhà, khi mà có quá loại hình nhà ở thì họ sẽ lựa chọn phong cách nhà ở nào…!

Hinode City – Dự án mang phong cách Nhật Bản đang hút khách
Hinode City – Dự án mang phong cách Nhật Bản đang hút khách

Có thể những người đã từng ở Singapore hay ở Mỹ…, thích với kiểu nhà ở nước đó thì khi về Việt Nam, chắc hẳn họ sẽ lựa chọn một căn hộ có thiết kế mang phong cách nước họ từng ở.

Hay cũng có những người luôn sính đồ Nhật trong các nhu cầu tiêu dùng, ăn uống, sinh hoạt hàng ngày thì chắc hẳn một căn hộ mang phong cách Nhật sẽ khiến họ cảm thấy tiện ích và thoải mái.

Thực tế, Việt Nam nằm trong số những quốc gia yêu thích sản phẩm “made in Japan” nhất trên thế giới. Đó cũng chính là lý do những dự án được xây dựng theo phong cách Nhật trên thị trường luôn nhận được sự quan tâm của khách hàng.

Một số chuyên gia bất động sản nhận xét, ưu điểm trong phong cách nhà Nhật Bản đó là sự độc đáo và tính thẩm mỹ. Nó đơn giản, mộc mạc nhưng lại vô cùng tinh tế trong mỗi đường nét, mỗi góc nhìn. Cũng giống như tính cách con người Nhật, các căn nhà đều có sự tỉ mỉ, công phu nhằm tạo nên cách bố trí gọn gàng, các đồ nội thất nguyên bản, tích hợp nhiều công dụng, tối giản các chi tiết rườm rà. Căn nhà luôn có những không gian thoáng đãng để dòng không khí được lưu chuyển mang đến luồng năng lượng mạnh mẽ.

Tiên phong theo trào lưu này phải kể đến dự án căn hộ Hinode City (Minh Khai – Hà Nội), mang phong cách Nhật Bản từ cảnh quan đến hệ thống tiện ích. Các căn hộ tại đây được thiết kế đơn giản, tinh tế, kết hợp màu sắc hài hòa, tôn trọng truyền thống văn hóa và tôn trọng thiên nhiên. Không gian sống đậm chất Nhật Bản, mang lại cho cư dân cảm giác thư thái, an nhiên.

Đáng chú ý, cảnh quan được thiết kế theo thuyết ngũ hành dưới dạng các khu vườn đặc biệt như vườn Sao Kim, vườn Sao Mộc, Khu phố đèn lồng (tượng trưng cho hành hỏa), vườn Sao Thổ và Lâu đài Thủy kính tượng trưng hành thủy. Chủ đầu tư dành phần nhiều diện tích cho cây xanh, cảnh quan với mật độ xây dựng chiếm chưa đến 40%... Đặc biệt dự án nằm trên 2 mặt đường chính là Minh Khai và Kim Ngưu kết nối dễ dàng trung tâm thành phố với các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, dự án cũng có đầy đủ tiện ích 5 sao như vườn Nhật trên mái, sân khấu ngoài trời, rạp chiếu phim đẳng cấp, bể bơi, trung tâm Gym, Spa, chuỗi nhà hàng cao cấp…

Dự án còn sở hữu vị trí đắc địa, trong vòng bán kính 5km là Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội, là các bệnh viện trung ương và quốc tế, các trường đại học, siêu thị Nhật Aeon Mall… và đặc biệt là cửa ngõ trung tâm kết nối các thành phố lớn Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Đây thực sự là yếu tố quan trọng, một điểm cộng dành cho dự án giúp cư dân tương lai giảm bớt áp lực về giao thông khi sống tại đây. Và giới kinh doanh tin rằng, dự án Hinode City với concept độc đáo sẽ là điểm đến của nhà đầu tư thông minh.

Hà Lan