1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Nhiều dự án “bung hàng” vào dịp cuối năm

Khi thị trường bất động sản “ấm” dần cũng là lúc các chủ đầu tư mạnh dạng “trình làng” những dự án "con cưng". Những dự án này không chỉ làm đa dạng các dòng sản phẩm mà còn mang đến cho khách hàng những công trình chất lượng và gia tăng giá trị không ngừng.

Công ty Hung Thinh Corp ký kết hợp tác cùng đối tác

Công ty Hung Thinh Corp ký kết hợp tác cùng đối tác

Ngày 14/12, tại TPHCM, Phúc Khang Corporation đã “trình làng” dự án Khu đô thị Văn hóa – Thương mại – Du lịch Làng Sen Việt Nam tọa lạc tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với quy mô hơn 50 héc ta.

Phúc Khang đã “mở lối đi riêng” để tăng giá trị sản phẩm bất động sản tại Làng Sen Việt Nam bằng việc tạo nên một phong cách sống tốt hơn với những giá trị thiên nhiên và văn hóa truyền thống dân tộc được chắt lọc và lưu giữ trong từng không gian sống của dự án.

Nằm liền kề trung tâm TPHCM, Làng Sen Việt Nam sở hữu một vị trí thuận lợi cho mọi nhu cầu đầu tư, an cư, nghỉ dưỡng. Làng Sen Việt Nam cách TPHCM chỉ với 20 phút di chuyển theo hướng vòng xoay Phú Lâm hoặc Đại lộ Võ Văn Kiệt theo đường Trần Văn Giàu, Trần Đại Nghĩa. Từ Làng Sen Việt Nam chỉ mất 10 phút để đến Bến xe Miền Tây, Siêu thị, bệnh viện, trung tâm hành chính, trường học và cũng dễ dàng di chuyển vào Chợ Lớn, quận 1 hay sân bay Tân Sơn Nhất.

Ở Làng Sen Việt Nam, không chỉ có con kênh xanh, lũy tre ngà, hàng dừa xanh bao quanh tại Công viên trung tâm Bách Việt, nơi đây còn có trường Phù Đổng Thiên Vương, hồ Tịnh Đế Liên, Nhà Tre lớn nhất Việt Nam… Nơi đây hứa hẹn không chỉ là không gian sống tiện ích mà còn là điểm đến hấp dẫn của nhiều người muốn hòa mình với thiên nhiên.

Trước đó, ngày 5/12, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) đã ký kết và công bố hợp tác đầu tư giữa với 4 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực (PIST); Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp Thoát Nước (WASECO); Tập đoàn Asahi (Nhật Bản) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Sài Gòn (BIDV Bắc Sài Gòn). Đây được xem là sự kiện quan trọng đánh dấu sự hợp tác giữa các đơn vị để cùng hướng đến mục tiêu phát triển các dự án bất động sản trong thời gian sắp tới.

Công ty Hung Thinh Corp ký kết hợp tác cùng đối tác

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Hung Thinh Corp phát biểu tại “Lễ ký kết và công bố hợp tác đầu tư”

Theo đó, Công ty Hung Thinh Corp sẽ tiến hành triển khai 2 dự án là Dự án Khu cao ốc chung cư – văn phòng – dịch vụ thương mại tọa lạc tại số 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú và Dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư tại số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM.

Dự án Khu Cao ốc chung cư – văn phòng – dịch vụ thương mại tại số 16 đường Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM bao gồm 2 block tòa nhà 18 tầng với trên 500 căn hộ. Lấy ý tưởng thiết kế từ giai điệu du dương của những phím đàn, dự án khi hoàn thiện sẽ cung cấp cho cư dân những căn hộ vuông vức từ 60 – 90m2, đảm bảo 100% các căn hộ đều có cửa sổ đón ánh sáng mỗi ngày.

Dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư tại số 10 đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) có tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 1.600 tỷ đồng. Khi dự án được triển khai sẽ cung cấp cho thị trường 4 block tòa nhà 16 tầng (3 block chung cư, 1 block văn phòng), đem đến cho cư dân thành phố gần 500 căn hộ với diện tích từ 70 – 130m2. Lợi thế về vị trí sẽ giúp khách hàng nhanh chóng di chuyển tới Q.1, Q.3 và các địa điểm quan trọng như Sân bay Tân Sơn Nhất, Nhà thi đấu Quân khu 7. Theo chủ đầu tư, dự án căn hộ cao cấp tại số 10 đường Phổ Quang sẽ chính thức khởi công từ tháng 12/2014 và đưa ra thị trường vào đầu năm 2015.

PV