1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Du lịch Cát Bà: Thiếu hụt nguồn cung dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp

(Dân trí) - Nguồn cung dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp của Cát Bà đang thiếu hụt trầm trọng so với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của khách du lịch, đặc biệt là chưa có một cơ sở lưu trú 5 sao nào hoạt động tại khu vực này.

1. “Khát” nguồn cung khách sạn cao cấp

Vài năm trở lại đây, Cát Bà trở thành điểm du lịch lý tưởng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng không chỉ ngày lễ mà còn cả ngày thường. Du lịch Cát Bà không còn là du lịch một mùa như trước mà nhộn nhịp suốt 4 mùa nhờ lượng du khách tham quan vào mùa đông ngày càng tăng. Các bãi tắm đẹp ở Cát Bà như: Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3… là địa điểm được du khách ghé đến nhiều nhất và luôn trong tình trạng đông đúc.

Du lịch Cát Bà: Thiếu hụt nguồn cung dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp - 1

Cầu dẫn xuống bãi biển Cát Cò 1 chật cứng người

Theo báo cáo từ Tổng cục du lịch, năm 2017, lượng khách đến Cát Bà (Hải Phòng) đạt 2.160.000 lượt, tăng 25,43% so với năm 2016. Trong đó, khách quốc tế tăng mạnh với 477.500 lượt, tăng 23,96% so với năm 2016. Chỉ riêng 8 tháng đầu năm 2018 lượng khách đến Cát Bà đã đạt 2.046.500 lượt, đạt 79% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 460.100 lượt.

Lượng khách du lịch tăng đột biến trong năm nay một phần là do những về vấn đề an ninh trật tự tại “Đảo Ngọc” được đảm bảo, không còn hiện tượng chen lấn xô đẩy như trước. Một phần nhờ giao thông thuận tiện khi cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện nối liền thành phố Hải Phòng và huyện Cát Hải đi vào hoạt động, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội – Cát Bà xuống chỉ còn 2 giờ.

Đối lập với tốc độ tăng trưởng kỷ lục của dòng khách là sự thiếu hụt nghiêm trọng của các cơ sở lưu trú cao cấp. Theo số liệu từ Tổng cục du lịch, các cơ sở lưu trú tại Cát Bà đều thuộc loại bình dân cho đến 3 sao, chưa có một cơ sở lưu trú đẳng cấp 5 sao nào xuất hiện tại địa phương này. Ông Vũ Văn Lập - Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải cho biết: “Đảo Cát Bà hiện có 208 cơ sở lưu trú du lịch với tổng 3.888 phòng, 7.476 giường. Nhưng đến hiện tại số lượng phòng đều quá tải do năm nay lượng khách đến Cát Bà tăng đột biến”.

Các chuyên gia nhận định sự tăng trưởng “phi mã” của du lịch đang khiến Cát Bà phải đối mặt với khủng hoảng thiếu nguồn cung khách sạn cao cấp trong những năm tới, đặc biệt là khi lượng khách có mức chi tiêu cao và nhu cầu ở khách sạn 4-5 sao ngày càng tăng cao.

2. Flamingo Cát Bà – Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Cát Bà

Nắm bắt được tình trạng chênh lệch giữa cán cân cung - cầu, Flamingo Group đã cho ra đời Tổ hơp biệt thự nghỉ dưỡng trên cao đẳng cấp 5 sao mang tên Flamingo Cát Bà Beach Resort, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế.

Du lịch Cát Bà: Thiếu hụt nguồn cung dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp - 2

Flamingo Cát Bà – Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Cát Bà

Flamingo Cát Bà Beach Resort tọa lạc tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 – Bãi tắm đẹp nhất Đông Nam Á do tạp chí tạp chí Thrillist bình chọn. Quần thể dự án được bao trọn bởi biển cả bao la phía trước và những dãy núi xanh ngát sau lưng. Đây là vị trí “tựa sơn hướng hải” vô cùng đắc địa, mang đến vượng khí tài lộc cho chủ nhân. Với vị trí độc tôn này, Flamingo Cát Bà sở hữu một cảnh quan tuyệt mỹ, tầm view ôm trọn vịnh Lan Hạ, dễ dàng thu hút các du khách nghỉ dưỡng, đem đến công suất lấp đầy phòng cao. Vị trí “Vàng” cũng là yếu tố đảm bảo khả năng tăng giá của dự án trong tương lai.

Với lối kiến trúc xanh huyền thoại của Flamingo Group, cả ba toà biệt thự tại Flamingo Cát Bà đều được phủ xanh bởi hệ thống cỏ cây hoa lá, đem đến không gian sống xanh trong lành, gần gũi với tự nhiên. Có thể thấy, dự án chính là hiện thân cho tiêu chuẩn nghỉ dưỡng hiện đại của giới thượng lưu trong tương lai.

Điểm khác biệt khiến Flamingo Cát Bà Beach Resort trở nên nổi trội và sánh tầm quốc tế đó là “Đặc quyền Vương giả” cho chủ sở hữu với 156 dịch vụ và tiện ích đẳng cấp 5 sao. Trong đó, những hạng mục nổi bật phải kể đến như: Trung tâm giải trí bên bờ biển với câu lạc bộ du thuyền đẳng cấp, bến du thuyền sang trọng…; Seva Spa - tổ hợp chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp với công nghệ hàng đầu trên thế giới, với đầy đủ dịch vụ Spa, xông hơi, bùn khoáng, khu massage, trị liệu, các dịch vụ làm đẹp, Relax… mang lại sự phục vụ tận tâm cho sắc đẹp và sức khỏe của quý khách; Tổ hợp Onsen, Gym, Yoga với hệ thống bể message nước, bể sục, bể tắm onsen kết hợp sân vườn, dịch vụ gym, yoga đáp ứng nhu cầu toàn diện cho mỗi thượng khách; Trung tâm vui chơi giải trí hiện đại hàng đầu cung cấp các dịch vụ đa dạng như Game Center, Night Club sôi động…; Đường dạo Sky walk trên cao độc đáo nối liền ba tòa tháp như dải lụa xinh đẹp vắt ngang trời mây.

Du lịch Cát Bà: Thiếu hụt nguồn cung dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp - 3

Chủ sở hữu biệt thự Flamingo Cát Bà được sở hữu 156 “Đặc quyền vương giả”

Ngoài ra còn những hạng mục nổi bật khác như Bể bơi vô cực trên cao, Bể bơi ốc đảo ngoài trời, Bể bơi bốn mùa, Sky Bar trên đỉnh núi Cát Bà, Bar bãi biển, Beer Bar, Bar Café, Dịch vụ bến thuyền, ca nô, moto Flyboard, cùng rất nhiều tiện ích phong phú khác… đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách và mang tới một kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp và khó quên.

Đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một siêu tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao, Flamingo Cát Bà Beach Resort trở thành dự án đẳng cấp nhất dẫn đầu thị trường Cát Bà và được các chuyên gia nhận định là không có đối thủ trong vòng ít nhất 10 năm tới.

Tây Đô Land là đơn vị phân phối chính thức dự án từ chủ đầu tư Flamingo Group.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 093 551 9999 (Giám đốc Dự án - Mr. Nguyễn Thanh Tùng)

Website: http://www.taydoland.vn/