1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Đỉnh cao nghệ thuật Handmade tại D’. Palais Louis

Với đẳng cấp của D’. Palais Louis, Tân Hoàng Minh đã không quản ngại yếu tố thời gian, chi phí để đưa nghệ thuật handmade tỏa sáng trên từng chi tiết danh giá của công trình, đưa vẻ đẹp kiến trúc chạm đến sự hoàn hảo.

Handmade - điều làm nên dấu ấn của những thương hiệu danh giá

Cuộc sống hiện đại không thể tách biệt với nền sản xuất công nghiệp. Nhưng để tăng tính thẩm mỹ, tạo nên giá trị khác biệt, đẳng cấp cho các sản phẩm của mình, nhiều doanh nghiệp không chỉ chú trọng vận dụng những phương tiện kỹ thuật mới vào quá trình sáng tạo, sản xuất mà còn tăng cường nhiều hơn nữa các yếu tố mỹ thuật, các chi tiết thủ công được làm bằng tay điệu nghệ trong từng sản phẩm. Nhờ đó, mỗi sản phẩm làm ra đều là kết tinh của công nghệ, tư duy thẩm mỹ và bàn tay tài hoa của con người.

Không chỉ các sản phẩm thời trang,trưng bày, nghệ thuật handmade còn được thổi hồn vào từng chi tiết của các công trình kiến trúc giàu tính nghệ thuật như D’.Palais Louis
Không chỉ các sản phẩm thời trang,trưng bày, nghệ thuật handmade còn được thổi hồn vào từng chi tiết của các công trình kiến trúc giàu tính nghệ thuật như D’.Palais Louis

Chiếc túi Hermes đắt giá nhất là những chiếc túi được kỳ công trau chuốt từng đường kim mũi chỉ bằng kỹ thuật của đôi bàn tay khéo léo cả tháng trời. Đồ thủy tinh Gallé nổi tiếng, được giới sành nghệ thuật săn đón nhất là những vật phẩm được áp dụng bí quyết thủ công nhà nghề điệu nghệ trong quá trình sản xuất... Có thể nói handmade (hay làm bằng tay) là yếu tố làm nên giá trị cho những vật phẩm danh giá bậc nhất trên thế giới. Càng cầu kỳ, tinh xảo bao nhiêu, giá trị, đẳng cấp của vật phẩm càng được nâng lên bấy nhiêu.

Nghệ thuật handmade tại D’. Palais Louis

Không chỉ các vật phẩm thời trang, trưng bày, mà ngay cả với các dự án kiến trúc hạng sang, một số ít chủ đầu tư cũng chú trọng đưa vào nhiều chi tiết thủ công, được làm bằng tay đầy tinh tế để làm giàu thêm tính thẩm mỹ cho các công trình danh giá của mình.

Là một con người tâm huyết và đam mê sự hoàn hảo, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh- ông Đỗ Anh Dũng đã cùng với những cộng sự của mình xây dựng nên tuyệt tác kiến trúc D’. Palais Louis tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội. Công trình không chỉ là nơi để người kiến trúc sư và những nghệ nhân thỏa sức sáng tạo, thổi hồn vào từng chi tiết, đưa vẻ đẹp chạm đến sự hoàn hảo, mà còn là một biểu trưng mỹ thuật, kiến trúc kiệt xuất để con người chiêm ngưỡng và khám phá. Ít ai biết, nhiều chi tiết của công trình được tạo nên từ những đôi bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ, nghệ nhân bằng phương thức thủ công rất mực cầu kỳ, sang trọng.

Không gian lộng lẫy của đại sảnh dự án D’. Palais Louis với bức họa được trau chuốt thủ công trên mái vòm vô cùng độc đáo
Không gian lộng lẫy của đại sảnh dự án D’. Palais Louis với bức họa được trau chuốt thủ công trên mái vòm vô cùng độc đáo

Bề mặt đá được ốp trên mặt ngoài và bốn phía giếng trời xuyên suốt 32 tầng chính giữa của tòa nhà được những người thợ đá lành nghề nhất kỳ công chế tác từng viên để tạo độ nhám và vẻ ngoài lộng lẫy, bóng bẩy. Toàn bộ nội thất được thiết kế riêng cho từng căn hộ, ứng dụng hài hòa phương pháp thủ công trong quá trình sản xuất và được nhập khẩu nguyên chiếc, tạo nên vẻ đẹp cá tính, sang trọng, không trùng lặp. Hoa văn trang trí tường được thếp vàng theo công nghệ dát vàng quỳ truyền thống. Đến cả những cánh cửa ra vào của mỗi căn hộ làm bằng gỗ Đỏ cũng được chạm trổ tinh xảo bằng tay.

Không gian bể bơi thêm phần tinh tế, cuốn hút với điểm nhấn là những bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng được điêu khắc trau chuốt, tỉ mỉ
Không gian bể bơi thêm phần tinh tế, cuốn hút với điểm nhấn là những bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng được điêu khắc trau chuốt, tỉ mỉ

Điểm nhấn cảnh quan tại dự ánđặc biệt cuốn hút với hàng chục bức tượngbằng đá cẩm thạch trắng được những người nghệ sĩ tài hoa tạo dựng nên dáng hình, thần thái bằng tay vô cùng điệu nghệ, xuất chúng.

Đặc biệt, bức họa vòm trên trần đại sảnh độc đáo của công trình là thành quả tâm huyết của nghệ nhân người Ý trong suốt 6 tháng sáng tạo kỳ công, trau chuốt, tỉ mỉ. Chi tiết này làm nên giá trị khác biệt, danh giá cho D’. Palais Louis, khiến ta liên tưởng đến bức tranh trên vòm nhà nguyện Sistine- một kiệt tác mỹ thuật vĩ đại của danh họa Michelangelo từ thời Phục Hưng...

Được thổi hồn vào từng chi tiết với nghệ thuật handmade, vẻ đẹp của D’. Palais Louis không chỉ “đẹp” mà còn “duyên”- một vẻ đẹp đầy sức sống, cuốn hút, rất riêng và tinh tế.

Trong 2 ngày 28,29/10/2017 vừa qua, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tổ chức Dạ tiệc: “Khám phá Kiệt tác Vượt Thời Gian” đánh dấu sự trở lại và ra mắt chính thức của công trình D’. Palais Louis. Sự kiện đặc biệt này được diễn ra tại chính tòa tháp để khách hàng có cơ hội khám phá không gian lộng lẫy, tráng lệ của đại sảnh và thưởng thức những màn trình diễn nhạc nước du dương tại công trình có một không hai ở Việt Nam.

Khách hàng có nhu cầu thăm quan công trình & nhà mẫu vui lòng liên hệ : Tập đoàn Tân Hoàng Minh, 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc Văn Phòng Bán Hàng D’. Palais Louis, số 6 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline : 012.3333.6666

Website: www.dpalaislouis.vn