1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Biệt thự 1 tỷ hút khách, chị em công sở “liên thủ” săn hàng

Biệt thự Hoàng Yến có giá rất rẻ, chỉ 1 tỷ đồng đang nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Vì không đủ tiền, một số chị em công sở quyết định “liên thủ” săn hàng.

Biệt thự 1 tỷ nóng hầm hập

Sở hữu một căn biệt thự luôn là niềm mơ ước với bất cứ ai. Tuy nhiên, trong nội thành Hà Nội, việc sở hữu một căn biệt thự trở thành “nhiệm vụ bất khả thi” vì chúng có giá cao ngất ngưởng, trên dưới 1 triệu USD (khoảng 20 tỷ đồng).
 
Biệt thự 1 tỷ hút khách, chị em công sở “liên thủ” săn hàng

Tuy nhiên, khi thị trường bất động sản “xuống dốc không phanh”, cơ hội sở hữu biệt thự giá rẻ đã đến với người dân. Hàng loạt dự án ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, ngoại thành Hà Nội đều được chào bán với mức giá trên dưới 3 tỷ.

Tuy nhiên, ở phân khúc biệt thự giá rẻ, “nóng” hơn cả phải kể đến vài dự án Hoàng Yến tại Hòa Bình. Trong khoảng chưa đầy 1,5 tháng trở lại đây, cụm từ biệt thự 1 tỷ hay biệt thự Hoàng Yến giá rẻ Hòa Bình... trở thành từ khóa “nóng” trên mạng. Hoàng Yến hút khách vì căn rẻ nhất tại đây chỉ có giá 900 triệu đồng. Điều đáng nói, mức giá này không chỉ áp dụng cho đất nền mà đã bao gồm biệt thự hoàn thiện, ngoại thất và sân vườn.

Dù biết dự án khá hút khách nhưng khi vào vai người xem dự án, phóng viên khá ngạc nhiên khi chứng kiến rất nhiều người hứng thú với dự án. Trò chuyện với phóng viên, bác Trần Thanh Hoàng, cán bộ hưu trí (Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết “Vợ chồng tôi già rồi, con cái ổn định hết, chúng tôi luôn mong muốn có ngôi nhà nhỏ, đầy đủ sân vườn để vui tuổi già. Mấy năm trước, tôi về Thạch Thất, Quốc Oai định mua đất xây nhà. Nhưng các con ngăn cản vì sợ không an toàn. Các con muốn mua nhà dự án vì chủ đầu tư luôn có hệ thống an ninh đầy đủ. Thấy biệt thự Hoàng Yến vừa có đầy đủ tiện ích, vừa có giá rất mềm nên tôi đến tham quan dự án”.

Ông Đỗ Như Cường, phụ trách kinh doanh công ty TAT, chủ đầu tư của biệt thự Hoàng Yến cho biết dự án “hot” hơn dự kiến. Ông Cường chia sẻ: “Chỉ sau vài ngày mở bán, hàng trăm khách hàng đã tham quan dự án. 80% căn biệt thự đã được mua. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang phục hồi, đây là tín hiệu rất khả quan. Chính vì dự án hút khách nên chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị mở bán Hoàng Yến 2”.

Theo tiết lộ của ông Cường, biệt thự Hoàng Yến 2 có giá từ 1,1 tỷ tới 1,6 tỷ đồng. Các căn biệt thự rộng từ 270m2 tới 460m2. Đặc biệt, ngoài việc được trang bị đầy đủ vật dụng, Hoàng Yến 2 còn có thêm bể bơi ngoài trời.

Chị em “liên thủ” săn hàng

Nhận thấy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng giá rẻ có nhiều tiềm năng, thay vì mua một căn chung cư do công ty mình phân phối, chị Tuyết Nhung, nhân viên một công ty bất động sản quyết định tậu biệt thự giá 1 tỷ.
Biệt thự 1 tỷ hút khách, chị em công sở “liên thủ” săn hàng

Chị Nhung chia sẻ: “Tôi có hơn 500 triệu, vay thêm ngân hàng, tôi cũng mua được cho mình căn chung cư để thoát cảnh thuê nhà. Nhưng tôi tính, giá đất Hà Nội rất cao, nếu có tăng, tốc độ tăng sẽ chỉ khiêm tốn. Nhưng đất ngoại thành Hà Nội hay Hòa Bình vẫn rất rẻ, cơ hội tăng mạnh là rất cao. Tại sao tôi không đầu tư vào nơi hứa hẹn có tỷ suất sinh lợi cao hơn nhỉ?”

Nhưng vì không đủ tiền nên chị Nhung rủ bạn đầu tư chung. Ban đầu bạn chị Nhung kha e dè nhưng sau khi tham qua dự án, chị chuyển ngay tiền cho chị Nhung. Hai chị em hồi hộp chờ ngày chủ đầu tư mở bán Hoàng Yến 2.

“Khi kết hợp với bạn, tôi vừa không phải vay ngân hàng, vừa thừa ra một chút gửi tiết kiệm để phòng thân. Khi chưa muốn bán, mấy chị em trong nhóm có thể tụ tập ở biệt thự mỗi cuối tuần. Dù sao, dự án cũng chỉ cách Hà Nội khoảng 1 tiếng đi xe ô tô thôi”, chị Nhung chia sẻ.

Chị Nhung cho biết thêm chị vừa nhận được một thông tin rất “nóng” từ chủ đầu tư. Để tri ân khách hàng, trong đợt mở bán diễn ra vào ngày 27/12, công ty TAT khuyến mại nội thất gồm 2 chiếc giường, đệm và 1 bộ bàn ghế sân vườn gồm cả ô. “Như vậy có nghĩa tôi chỉ cần mang người đến đến ở thôi” – Chị Nhung hóm hỉnh.

Tuy nhiên, chị Nhung khuyến cáo: “Dù chị em thân thiết với nhau nhưng khi đầu tư là phải rõ ràng, sòng phẳng. Chúng tôi dự định phải làm hợp đồng nêu cụ thể từng điều khoản để tránh tranh chấp có thể xảy ra".

Có thể thấy, những “cơn sốt nhẹ” trong phân khúc bất động sản giá rẻ đang khiến chị em công sở đứng ngồi không yên. Thay vì bỏ chút vốn nhỏ để kinh doanh quần áo, rau quả quê, đặc sản quê,… nhiều chị em đã mạnh dạn “rót tiền” vào các sản phẩm “sang chảnh” hơn. Biệt thự 1 tỷ đang là sản phẩm được không ít chị em “nhòm ngó”.
Thùy Linh