Tin tức về chủ đề "người làm công ăn lương"
người làm công ăn lương | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề người làm công ăn lương
-
Sự tắc trách, cẩu thả của các vị, chúng tôi chán lắm rồi!
(Dân trí) - Sau khi phóng viên Dân trí cùng các đồng nghiệp báo chí vào cuộc, đích thân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra xem xét việc lãnh đạo và cán bộ tư pháp UBND phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cố tình gây khó khăn cho người dân trong việc giải quyết thủ tục đăng ký khai tử. -
Lương cơ sở: Hướng tới cải cách tiền lương cho nhóm 500.000 công chức
(Dân trí) - Trao đổi về đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm uỷ Ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng, cần tập trung cải cách chính sách tiền lương cho 500.000 công chức từ T.Ư tới xã phường. Nhóm viên chức còn lại nên tính tới phương án tính lương theo kết quả “đầu ra”. -
Bộ trưởng Nội vụ: Điều chỉnh tiền lương - Đáng ra phải tăng 200.000 đồng
(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân phân tích, sau 2 năm trì hoãn việc tăng lương cơ sở theo kế hoạch, nhà nước đang “nợ” người làm công ăn lương mức tăng 16%. Như vậy, lẽ ra lần điều chỉnh lương này phải tăng 200.000 đồng chứ không phải chỉ 90.000 đồng như đề xuất. -
Sáng nay, phiên đàm phán sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu năm 2017?
(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí về phiên đàm phán lương tối thiểu năm 2017 diễn ra sáng nay (20/7) tại Hải Phòng, ông Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng tính giằng co sẽ luôn được duy trì bởi quan điểm của các bên. -
Doanh nghiệp “kêu” lương tối thiểu vùng với Thứ trưởng Bộ Lao động
(Dân trí) - “Ngoài trả lương, mức lương tối thiểu vùng còn là công cụ để khuyến khích người lao động. Nhưng lương tối thiểu vùng 1 hiện đã bằng 70 % thu thập của người làm công ăn lương (mức trung bình lương là 4.700.000 đồng). Vậy, doanh nghiệp còn gì để động viên người lao động làm việc”. -
“Nhịn” tăng lương sẽ có lợi hơn cho người làm công ăn lương
(Dân trí) - Tăng lương cơ sở khi ngân sách không cân đối được, nhà nước lại phải tăng nợ công lên, phải vay thêm để trả lương, lại gây áp lực tăng giá. Giữ mức lương hiện tại cùng với các biện pháp để kiềm chế tăng giá tiêu dùng sẽ có lợi hơn cho người làm công ăn lương… -
Người lao động phải chấp nhận làm bất cứ việc gì để mưu sinh
(Dân trí) - Đây là nhận định Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi nêu ra tại diễn đàn Kinh tế Mùa xuân khi đề cập đến thực tế trên thị trường lao động, người lao động phải chấp nhận làm bất cứ việc gì để mưu sinh thay vì đợi việc tốt hơn.