Quảng Bình:

Thả "rùa thiêng" về rừng

(Dân trí) - Ngày 15/4, Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn cho biết, Hạt vừa tiến hành bàn giao một cá thể rùa Núi Viền cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để nuôi dưỡng và bảo tồn loại động vật quý hiếm này.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 11h ngày 10/4, nhiều người dân sống gần đình làng Thổ Ngọa (thuộc xã Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) phát hiện một con rùa Núi Viền. Sự xuất hiện của cá thể rùa ở chốn tâm linh đã thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân hiếu kì.

Cá thể rùa Núi Viền đã được bàn giao cho 
Cá thể rùa Núi Viền đã được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng về với tự nhiên

Cá thể rùa có trọng lượng khoảng 1kg, có mai và da màu nâu vàng. Được biết, con rùa nói trên là rùa Núi Viền (có tên khoa học là Manouria impressa - được liệt kê trong Sách đỏ động việt Việt Nam) là một loại động vật bản địa sinh sống trên cạn ở các khe rãnh, thung lũng, thường sống ở nhiều nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

Sau một thời gian được Chi cục Thú y theo dõi và chăm sóc sức khỏe, ngày 13/4, Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn cũng đã tiến hành bàn giao cá thể rùa cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng về với thiên nhiên nhằm bảo tồn loài động vật quý hiếm này.

Văn Lịnh