TT-Huế:

Thả 1.000 con tôm sú lớn ra biển để tái tạo nguồn tôm “bố mẹ”

(Dân trí) - Chiều ngày 12/10, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh TT-Huế phối hợp với Chi hội nghề cá Vinh Thanh (huyện Phú Vang) tổ chức thả 1.000 tôm sú lớn, trưởng thành ra biển, nhằm tái tạo nhanh đàn tôm sú “bố mẹ”.

Hoạt động này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) và UBND tỉnh TT - Huế về vận động nhân dân tự nguyện, với tính trách nhiệm cho đóng góp tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Nguồn tái tạo này hoàn toàn không sử dụng ngân sách nhà nước mà vận động đóng góp từ xã hội.

Trực tiếp thả tôm sú lớn tái tạo giống bố mẹ ngoài biển Vinh Thanh

Trực tiếp thả tôm sú lớn tái tạo giống bố mẹ ngoài biển Vinh Thanh

Trong ngày, ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục Trưởng Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Trưởng Ban Quản lý Dự án “Sinh kế Thủy sản Thừa Thiên Huế” (Dự án do Vương quốc Tây Ban Nha tài trợ thông qua Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc) cũng trao tặng Chi hội Nghề cá Vinh Thanh các trang bị hỗ trợ cho tổ chức ngư dân như máy tính, loa, bàn ghế, áo phao…

Đưa 1.000 con tôm sú lớn xuống ghe để ra biển thả.

Đưa 1.000 con tôm sú lớn xuống ghe để ra biển thả.

Đại Dương