Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng ít nhất một cây xanh

(Dân trí) - “Mỗi người trồng ít nhất một cây xanh, chăm sóc thật tốt để mỗi chi đoàn, chi hội, chi đội có một một vườn cây xanh”.

Sáng ngày 15/02 (tức 6 Tết Quý Tỵ), 2.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây bảo vệ môi trường – Xuân Quý Tỵ 2013 trong đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Lễ phát động do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.
 
Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng ít nhất một cây xanh


 

Đây là hoạt động mở đầu cho năm 2013 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cũng là hoạt động thực hiện lời dạy Bác Hồ kính yêu “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

 

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đã phát biểu và đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi cả nước phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tích cực tham gia trồng cây gây rừng, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp và đẩy mạnh phong trào “góc phố sạch, vỉa hè sạch”, chương trình thanh niên bào vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Ông Vinh nhấn mạnh “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy vì lợi ích của cộng đồng và bản thân, tích cực tham gia bằng những việc làm và hành động cụ thể hằng ngày, trước hết là trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở ngay chính đơn vị, cơ quan, trường học, địa bàn nơi công tác. Mỗi người trồng ít nhất một cây xanh, chăm sóc thật tốt để mỗi chi đoàn, chi hội, chi đội có một một vườn cây xanh”.
 
Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng ít nhất một cây xanh


Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng ít nhất một cây xanh

 

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây – Xuân Quý Tỵ 2013, các đồng chí lãnh đạo và đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Giao Thủy đã tham gia vệ sinh môi trường ven biển, trồng cây chắn sóng và gắn biển công trình thanh niên 10ha rừng ngập mặn.

 

Được biết, ngay trong ngày hưởng ứng Tết trồng cây, tuổi trẻ Nam Định đã hoàn thành trồng được 3.000 cây phi lao chắn sóng.

 

Theo dự kiến sẽ trồng nốt 5.000 cây phi lao và cây Sú còn lại trên diện tích 10ha tại huyện Giao Thủy.

 

Phát động Tết trồng cây là hoạt động cụ thể nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu niên thiết thực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

 

Minh Mai