Huế: Thả hơn 31.000 con cá nước ngọt về tự nhiên

(Dân trí) - Sáng 31/3, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản (KTBVNLTS) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cầu Tuần, thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà và thả hơn 31.000 con cá.

Buổi lễ nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá (1/4/1959 - 1/4/2014).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản đối với sinh kế của ngư dân, hàng năm, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục KTBVNLTS phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực trên biển, đầm phá, sông hồ tự nhiên.

Việc làm này nhằm tăng cường nhận thức, hiểu biết về giá trị tài nguyên thuỷ sản đối với cộng đồng và xã hội, nâng cao nhận thức, giữ gìn nguồn lợi thủy sản nước ngọt vốn suy giảm nhiều trong những năm gần đây. Quan trọng nhất là tái tạo, bổ sung các giống cá trong môi trường nước

Tổng cộng đã có 31.200 con cá giống nước ngọt được thả về tự nhiên, gồm 7.000 cá trắm cỏ cỡ 6-8 cm, 7.000 cá rô phi cỡ 5-7 cm, 6.400 cá mè hoa cỡ 6-8 cm, 5.800 cá chép cỡ 3-4 cm và 5.000 cá trê cỡ 8-10 cm.

Lễ thả cá được thực hiện rất trang trọng

Lễ thả cá được thực hiện rất trang trọng

Lễ thả cá được thực hiện rất trang trọng
Hơn 31.000 con cá nước ngọt được thả ra sẽ tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản cho thiên nhiên đang bị cạn kiệt

Đại Dương