Quảng Trị:

Đưa hàng chục cá thể rắn trở lại môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Trưa 4/11, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tiến hành thả 30 cá thể rắn trở lại Khu bảo tồn thiên nhiên huyện Hướng Hóa.

Trước đó, vào chiều tối 3/11, lực lượng chức năng đã phát hiện người đàn ông vận chuyển một bao tải tập kết bên đường (đoạn thuộc xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) để chờ vận chuyển đi nơi khác, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Những cá thể rắn trên đã được lực lượng kiểm lâm thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Hướng Hóa
Những cá thể rắn trên đã được lực lượng kiểm lâm thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Hướng Hóa

Qua kiểm tra, lực lượng này xác định bên trong chứa 30 cá thể rắn. Chủ nhân của bao tải chứa rắn trên là của ông Dư Văn Ba (trú tại khối 4, thị trấn Khe Sanh). Ông Ba khai nhận đã mua lại rắn từ một số người dân trên địa bàn đưa về Đông Hà tiêu thụ. Rắn được người dân mua ở Lào rồi đưa về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã phát hiện và bắt giữ 10 vụ vận chuyển động vật trái phép với tổng khối lượng 220 kg. Trong đó, 64 kg thuộc động vật quý hiếm. Lực lượng này đã tiến hành xử phạt hành chính các đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã với số tiền gần 50 triệu đồng.

Đăng Đức