Quảng Nam:

Cá chết bất thường trên sông Bà Rén

(Dân trí) - Sau những ngày mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 1, đoạn sông chảy qua thôn Thi Thại (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xuất hiện nhiều loại cá chết nổi trên mặt nước và tấp vào bờ. Theo người dân, ước tính có khoảng 1,5 tấn cá bị chết nổi trên sông.

Theo người dân địa phương cho biết, đoạn sông này từ nhiều năm qua không thấy xuất hiện cá chết mà đây là lần đầu tiên số lượng cá tự nhiên chết nhiều đến vậy. Từ ngày 22/6, sau khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đã dùng ghe chạy dọc theo con sông vớt cá lên.

Cá chết bất thường trên sông Bà Rén


Ông Phan Thanh Sử (thôn Thi Thại, xã Duy Thành) cho biết: “Cá nổi lên được người dân vớt, còn lại cá chết trên sông gây mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến người nông dân làm đồng cạnh sông và cuộc sống của nhiều hộ dân lân cận”.

Các chết nổi trên sông, tấp vào bèo gây ô nhiễm môi trường
Các chết nổi trên sông, tấp vào bèo gây ô nhiễm môi trường

Ngày 26/6, theo ghi nhận của phóng viên tại khúc sông Bà Rén ở thôn Thi Thại thì hiện tượng cá chết không còn nhiều, chỉ lác đác vài con, nước sông có màu bình thường, người dân cũng không còn dùng ghe thuyền vớt cá lên nữa.

Người dân nghi ngờ trong mấy ngày mưa to, có nhà máy ở đầu nguồn xả thải không qua xử lý nên nước sông ô nhiễm dẫn đến cá chết.

Theo lãnh đạo xã Duy Thành, tình trạng cá chết nổi lên ở khu vực thôn Thi Thại và Văn Quật vài ngày trước đây là có. Ướt tính, người dân vớt được khoảng 1,5 tấn cá các loại, xã đã gởi đơn kiến nghị lên cấp trên về xác định nguyên nhân, khắc phục hiện tượng này.

Người dân dùng ghe đi vớt cá chết trên sông
Người dân dùng ghe đi vớt cá chết trên sông

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thế Hởi – Trưởng phòng TN-MT huyện Duy Xuyên - cho hay, hôm nay (26/6), ông mới nhận được báo cáo của xã Duy Thành gởi lên yêu cầu xác định nguyên nhân cá chết.

Tuy nhiên, theo ông Hởi, muốn xác định nguyên nhân cá chết thì phải xác định ngay thời điểm cá bị chết chứ hôm nay, khu vực này không còn cá chết nữa nên rất khó. Nếu xã yêu cầu xác định thì tuần đến sẽ gởi thư mời người dân sống ở khu vực này lên tham vấn ý kiến, sau đó mới tham mưu Ủy ban huyện Duy Xuyên tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm.

Công Bính