Bình Định: Dân bức xúc vì nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm

(Dân trí) - Công ty TNHH Chế biến rác thải Duy Anh (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) được xây dựng nhằm thu gom, chế biến rác thải. Thế nhưng từ ngày nhà máy đi vào hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân khu vực này.

 

Rác ứ đọng tại bãi chứa rác lộ thiên ngoài trời gây ô nhiễm môi trường cho hàng chục hộ dân sống khu vực lân cận
Rác ứ đọng tại bãi chứa rác lộ thiên ngoài trời gây ô nhiễm môi trường cho hàng chục hộ dân sống khu vực lân cận

Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Duy Anh được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 10.000 m2, thuộc thôn Mỹ An 1, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Theo hợp đồng, công ty đảm nhận thu gom rác tại một số tuyến đường chính của các xã Hoài Xuân, Hoài Hương, Hoài Hải, Tam Quan Nam và Hoài Thanh với khối lượng 10 tấn/ngày và đi vào hoạt động năm 2014. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi nhà máy đi vào hoạt động, rác thải xử lý không kịp bị ứ đọng nhiều, ruồi nhặng và bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân sống ở khu vực xung quanh. Bức xúc, nhiều lần người dân đã phản ánh lên các ngành chức năng địa phương về vấn đề này, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được xử lý.

Theo nhiều người dân thôn Thiện Đức (xã Hoài Hương) phản ánh, do công ty thu gom rác thải sinh hoạt từ những hộ dân ở một số xã của huyện Hoài Nhơn để về xử lý, chế biến. Tuy nhiên, nhà máy xử lý không kịp, lượng rác tồn đọng lớn để lộ thiên ngoài trời mưa nắng, gây mùi hôi thối… Trong khi đó, khoảng cách giữa nhà máy xử lý rác thải chỉ cách khu dân cư chỉ 200 mét nên người dân lãnh đủ thứ ô nhiễm từ nhà máy thải ra. Nhất là khi nhà máy hoạt động xử lý rác thải còn gây ra lượng khói thải, bay mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Công nhân công ty đang xử lý rác tồn đọng trong khu chế biến
Công nhân công ty đang xử lý rác tồn đọng trong khu chế biến

Chị Lê Thị Son (40 tuổi, trú thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương), sống gần khu vực nhà máy chế biến rác bức xúc: “Dù nhà máy thu gom, chế biến rác thải xây dựng ở xã Hoài Thanh nhưng giáp giới với thôn Thiện Đức (xã Hoài Hương) nên có hơn 30 hộ dân trong thôn Thiện Đức cũng phải sống chung với ô nhiễm môi trường, mùi khét, ruồi nhặng… do nhà máy này gây ra. Mỗi khi mưa xuống, bao nhiêu nước thải bẩn chảy vào nhà dân. Nhiều lần chúng tôi kéo đến công ty, rồi viết đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Sau đó, chính quyền địa phương có mời đại diện công ty và người dân đến họp. Phía công ty cam đoan xử lý rác không ô nhiễm môi trường và không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Vậy mà đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn tiếp diễn. Chúng tôi không hiểu tại sao chính quyền lại cho xây dựng nhà máy rác thải gần khu vực dân cư”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Tấn Thuận, Chủ tịch UBND xã Hoài Hương cũng xác nhận tình trạng ô nhiễm trong quá trình hoạt động của Cty Duy Anh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống khu vực xung quanh. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm.

Trong khi đó, ông Trần Anh Tài - Giám đốc công ty TNHH chế biến rác thải Duy Anh, cho rằng: do công ty khó khăn về nguồn điện nên nhà máy không thể xử lý kịp thời dẫn đến lượng rác thải tồn đọng lại. Tuy nhiên, đống rác thải ngoài trời này đã được phun thuốc, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Trong khi lãnh đạo công ty nói nhà máy hoạt động đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường
Trong khi lãnh đạo công ty nói nhà máy hoạt động đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường

Theo ông Hồ Hưởng - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Hoài Nhơn cho biết, do nhà máy vận hành bằng máy phát điện nên khi sự cố máy phát điện hỏng, nhà máy không hoạt động được, trong khi lượng rác thải thu gom về không xử lý kịp bị ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường cho người dân sống khu vực xung quanh. Trước tình hình đó, UBND huyện Hoài Nhơn đã hỗ trợ một phần kinh phí để công ty giải quyết rác tồn đọng nhưng đến công ty chưa giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho dân.

“Trước mắt, UBND huyện Hoài Nhơn đang hướng dẫn Công ty Duy Anh tạm thời chở lượng rác thải thu gom được về đổ tại hố chôn lấp rác thải sinh hoạt tại thôn Thiết Đính Bắc (thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) cho đến khi nhà máy xử lý hết lượng rác thải tồn đọng”, ông Hưởng nói thêm.

Doãn Công