Cà Mau:

4 ngày 8 vụ sạt lở đất, "nuốt" hơn 1 tỷ đồng

(Dân trí) - UBND tỉnh Cà Mau cho biết, chỉ trong 4 ngày cuối tháng 5/2017 đã xảy ra 8 vụ sạt lở, gây thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tình hình sạt lở đất, bờ sông vừa qua xảy ra liên tiếp, gây thiệt hại không nhỏ đến tài sản và ảnh hưởng đời sống của người dân ở nhiều địa phương.

Chỉ tính riêng 4 ngày cuối tháng 5/2017 (từ ngày 28-31/5) đã xảy ra 8 vụ sạt lở đất ven sông trên địa bàn huyện Năm Căn và huyện Đầm Dơi, ước thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng.

Trong đó, vụ sạt lở nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 30/5 ở ven Kênh Tắc Năm Căn tại khóm 8 (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) với chiều dài 80m, làm 16 hộ bị sạt lở và 9 hộ có nguy cơ tiếp tục sạt lở, với tổng giá trị thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Một vụ sạt lở đất vào ngày 31/5 tại khu vực chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) với chiều dài khoảng 30m, làm 5 căn nhà của tiểu thương bị hư hỏng, ước thiệt hại ban đầu hơn 210 triệu đồng.

Ngoài ra, qua thống kê 5 tháng đầu năm 2017, thiên tai đã làm sập, tốc mái 6 căn nhà, 5 phòng học; mưa lớn làm thiệt hại hơn 8.00 ha lúa, hoa màu; sạt lở 819m đất, làm ảnh hưởng đến 329ha nuôi trồng thủy sản, hư hỏng 24 căn nhà;…; trên biển có 20 phương tiện bị chìm và hư hỏng, 6 người chết, 9 người rơi xuống biển mất tích; ước tổng thiệt hại trên 21 tỷ đồng.

Sạt lở đất bờ sông gây thiệt hại nhà cửa của người dân ở huyện Năm Căn vào ngày 30/5.
Sạt lở đất bờ sông gây thiệt hại nhà cửa của người dân ở huyện Năm Căn vào ngày 30/5.

UBND tỉnh Cà Mau nhận định, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, khu dân cư sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đặc biệt là đang vào mùa mưa bão hiện nay.

Trước tình hình trên, Chủ tịch tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương tăng cường hướng dẫn người dân đề phòng mưa gió lớn kèm lốc xoáy gây sập nhà, tốc mái, chìm tàu, sét đánh; các đơn vị chức năng cần thường xuyên kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình để cảnh báo người dân và chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống sạt lở đất, ngập nước ở các khu đô thị, dân cư tập trung để tránh thiệt hại.

Huỳnh Hải