Tin tức về chủ đề "Luật đầu tư"
Luật đầu tư | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề Luật đầu tư
-
Xã hội đen “núp bóng” doanh nghiệp đòi nợ kiểu “truy sát”, khủng bố, giết người!
(Dân trí) - Đại tá Phạm Huyền Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận - cho biết: “Xã hội đen núp bóng doanh nghiệp; doanh nghiệp sử dụng xã hội đen đe dọa, bắt giữ người trái phép, khủng bố người thân của con nợ. Đã có án mạng xảy ra như vụ “Quân xa lộ”, vợ dùng búa giết chồng ở Gia Lai...”. -
Bất cập: BOT “vỡ trận”, người thẩm định dự án vẫn… “vô can” (!?)
(Dân trí) - Các dự án kém hiệu quả, gây thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân nhưng người thẩm định lại “bình an vô sự”. Quyền lợi người thẩm định được hưởng, nhưng khi có sự cố thì vô trách nhiệm, không ít dự án đã gây thiệt hại cho nhà nước mà người thẩm định lại “vô can”. -
Chính phủ đề xuất “cấm cửa” kinh doanh dịch vụ đòi nợ
(Dân trí) - Chính phủ vừa đề nghị đưa ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và đề nghị có quy định xử lý. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng không nên cấm mà cần quản chặt, vì đó là nhu cầu thực tế của cuộc sống. -
Đề xuất các dự án đối tác công - tư phải được lấy ý kiến cộng đồng
(Dân trí) - Góp ý xây dựng luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu một hạn chế thực tế, các cơ quan, cán bộ đàm phán, ký kết hợp đồng PPP được phép cam kết những gì và không được phép cam kết những gì… -
Gần 100% công trình quảng cáo ngoài trời là sai quy định, phải làm chui
(Dân trí) - “Nếu làm theo Luật quảng cáo hiện nay thì hầu hết các công trình quảng cáo ngoài trời đều vi phạm. Thậm chí là 100% vi phạm nhưng người ta vẫn phải làm và làm chui, “bôi trơn”. Họ sẵn sàng bị xử lý, xử phạt hay nặng hơn là dỡ bỏ nhưng vẫn phải làm, vẫn phải sống.” -
FLC tiếp xúc hơn 400 nhà đầu tư Hàn Quốc tại Seoul, hợp tác toàn diện với KB Securities
Ngày 20/11, sự kiện giới thiệu bất động sản nghỉ dưỡng và sân golf Việt Nam do Tập đoàn FLC tổ chức đã diễn ra tại khách sạn InterContinental Coex Seoul, Hàn Quốc, thu hút sự tham gia của hơn 400 nhà đầu tư cá nhân, đơn vị lữ hành, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp bất động sản. -
“Không bảo hộ sâu với các “ông lớn” trên thị trường ô tô"
(Dân trí) - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Đặng Huy Đông tại buổi họp báo công bố luật sửa đổi bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Văn phòng Chủ tịch nước sáng nay, 12/12. -
Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô chính thức bị “áp điều kiện”
(Dân trí) - Với việc Quốc hội thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư vào sáng nay, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô đã chính thức được bổ sung vào danh mục những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. -
Cân lợi ích quốc gia từ công nghiệp ô tô
Trước khi quyết định đưa sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành ô tô vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xét trên những góc độ lợi ích khác nhau, lượng hoá và phân tích các tác động, không phải là quyết định mang tính chất cảm tính. -
Đề nghị bỏ bảo hành, bảo dưỡng ô tô khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện
(Dân trí) - Hoạt động bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô là một trong những dịch vụ kỹ thuật thông thường – tương tự như các hoạt động bảo dưỡng, bảo hành hàng hóa khác trên thị trường. Vì vậy, chưa tìm thấy tính đặc thù của loại dịch vụ này hơn các dịch vụ tương tự khác để có thể quy định về điều kiện kinh doanh. -
Phát triển công nghiệp ô tô là lợi ích của cả quốc gia
Theo Luật sửa đổi bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện vừa được trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất xem xét bổ sung “ngành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô” vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Quy định này sẽ tác động như thế nào đối với lợi ích của Nhà nước, nhà sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng? PV Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quách Ngọc Tuấn về vấn đề này. -
Chính phủ chính thức trình Quốc hội bỏ 36 ngành kinh doanh có điều kiện
(Dân trí) - Chính phủ vừa có Tờ trình gửi Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh với việc loại bỏ rất nhiều rào cản hạn chế đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (DN). Một kiến nghị được quan tâm nhất là bỏ hơn 36 ngành nghề không cần thiết phải quy định kinh doanh có điều kiện. -
Doanh nghiệp "kể khổ" với Chủ tịch nước
(Dân trí) - Sự phức tạp, nhiêu khê trong thủ tục hành chính; việc doanh nghiệp bị kiểm tra quá nhiều lần cũng như các quy định "sáng nắng chiều mưa"... là những nỗi khổ "chỉ mặt, đặt tên" mà các doanh nhân đã "than thở" trong buổi gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo TPHCM.