1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tỷ lệ thất nghiệp của Singapore cao nhất trong hơn một thập niên

Theo Bộ Nhân lực Singapore, tỷ lệ thất nghiệp hàng tháng tính đến nay của Singapore vẫn thấp hơn so với các mức đỉnh điểm của các cuộc suy thoái trước đây.

Tỷ lệ thất nghiệp của Singapore cao nhất trong hơn một thập niên - 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: businesstimes)

Số liệu của Bộ Nhân lực Singapore (MOM) nước này cho biết tỷ lệ thất nghiệp của “đảo quốc sư tử” trong tháng 8/2020 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một thập niên.

Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp của người dân Singapore tăng 0,4 điểm phần trăm so với tháng Bảy, lên mức 4,5%.

Tuy nhiên, theo MOM, tỷ lệ thất nghiệp hàng tháng tính đến nay của Singapore vẫn thấp hơn so với các mức đỉnh điểm của các cuộc suy thoái trước đây.

Trong thời kỳ bùng phát Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) năm 2003, tỷ lệ thất nghiệp của Singapore là 6,2%, còn trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là 4,9% vào tháng 9/2009.

Bộ trưởng Nhân lực Singapore Josephine Teo cho biết tại thời điểm hiện nay khó có thể dự đoán được tỷ lệ thất nghiệp của Singapore trong những tháng tới sẽ tăng nhanh hơn hay duy trì ở mức như hiện nay.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng tình hình tồi tệ nhất về tình trạng thất nghiệp của nước này vẫn chưa qua đi.

Trong quý 2/2020 tại “đảo quốc Sư tử,” 8.130 việc làm đã bị cắt giảm, so với 3.220 việc làm bị cắt giảm trong quý 1/2020.

Số liệu của quý 2/2020 cao hơn mức đỉnh điểm trong giai đoạn dịch SARS năm 2003, nhưng dưới mức cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.

Chính phủ Singapore đã đưa ra Sáng kiến tăng trưởng việc làm, theo đó hỗ trợ 25% lương cho mỗi lao động địa phương mới dưới 40 tuổi có mức lương khởi điểm 5.000 SGD và 50% cho các lao động địa phương mới từ 40 tuổi trở lên.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, các công ty phải gia tăng số lượng lao động địa phương trong giai đoạn từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2021 so với tháng 8/2020. Các công ty này cũng phải gia tăng số lượng việc làm địa phương có mức thu nhập một tháng ít nhất là 1.400 SGD.

Từ tháng 9/2020, MOM bắt đầu cung cấp cập nhật hàng tháng về tỷ lệ thất nghiệp của nước này./.