Ninh Bình: Hỗ trợ học nghề, tư vấn việc làm cho người lao động thất nghiệp
(Dân trí) - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã gắn bảo hiểm thất nghiệp với đào tạo nghề; đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động.
Trong thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, trung tâm đảm bảo tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhanh chóng, đúng quy định, đặc biệt trong các giai đoạn biến động thị trường lao động.
Với việc làm tốt công tác quản lý nhà nước về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tỉnh Ninh Bình là 1 trong 10 đơn vị trên toàn quốc có tỷ lệ thu hồi hiệu quả tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp do trục lợi, nhờ các biện pháp kiểm soát chặt chẽ. Đến nay, tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Ninh Bình đạt trên 35%.
Tính đến hết tháng 2, tỉnh Ninh Bình đạt được nhiều kết quả trong việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Số người tham gia chính sách này là 603.742 người, đạt 93,59% kế hoạch năm…
Như vậy, bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động trong thời gian mất việc làm có khoản trợ cấp để duy trì cuộc sống, giảm bớt khó khăn kinh tế trong thời gian tìm kiếm việc làm mới.
Đồng thời, chính sách này đóng vai trò là “phao cứu sinh” và lưới an sinh xã hội quan trọng, cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời, chi trả trợ cấp, học nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động; giúp bù đắp thu nhập, giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo điều kiện sớm quay lại thị trường lao động.
Có được những kết quả này, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã gắn bảo hiểm thất nghiệp với đào tạo nghề; đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp để họ nhanh chóng tái hòa nhập thị trường lao động thay vì chỉ nhận trợ cấp.

Tăng cường kết nối việc làm cho lao động thất nghiệp (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình).
Trung tâm chú trọng triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động tiết kiệm thời gian và công sức; đổi mới quy trình, lấy người lao động làm trung tâm phục vụ, hoàn thiện quy trình từ tiếp nhận đến chi trả để đảm bảo quyền lợi tối đa.
Đồng thời, đơn vị này cũng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đa dạng, phong phú với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với các đối tượng lao động; tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã, phường và phát tờ rơi tuyên truyền trực tiếp đến các doanh nghiệp và người lao động.
Công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

Trung tâm tiếp tục tổ chức và đa dạng hóa các hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình).
Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình hướng đến việc tăng hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến nhiều người lao động hơn nữa.
Cụ thể, trung tâm tiếp tục tổ chức và đa dạng hóa các hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách nhằm đảm bảo cho người lao động đủ điều kiện đều được tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho mọi đối tượng lao động một cách công bằng, minh bạch và hiệu quả.
Bên cạnh việc giải quyết chính sách về bảo hiểm thất nghiệp, thì công tác tư vấn, giới thiệu, kết nối việc làm cũng sẽ được đẩy mạnh. Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình cần chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp nhằm kết nối cung - cầu lao động; ngoài việc tổ chức tuyển dụng trực tiếp tại các sàn giao dịch, cần triển khai các sàn dịch vụ việc làm theo hình thức trực tuyến; đăng thông tin tuyển dụng trên các website, nền tảng mạng xã hội uy tín… để người lao động trực tiếp trao đổi với các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp...





