Nhu cầu tiếp nhận hàng chục nghìn lao động kỹ thuật sang Canada làm việc
(Dân trí) - Bản ghi nhớ vừa được ký kết giúp người lao động Việt Nam bảo đảm nguyên tắc đối xử bình đẳng trong quan hệ lao động; được hưởng tiền lương, điều kiện làm việc theo pháp luật bang Saskatchewan, Canada.
Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Di trú và Đào tạo nghề bang Saskatchewan (Canada) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về luân chuyển lao động giữa Việt Nam và chính quyền bang Saskatchewan, Canada diễn ra chiều 4/8.
Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam và bà Richelle Bourgoin, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển xuất khẩu bang Saskatchewan (Canada), đại diện chính quyền bang chủ trì lễ ký kết.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, thiện chí và trách nhiệm của phía chính quyền bang Saskatchewan (Ảnh: Chí Tâm).
Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cảm ơn Thứ trưởng Richelle Bourgoin cùng đoàn Bộ Thương mại và Phát triển xuất khẩu bang Saskatchewan đã sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, thiện chí và trách nhiệm của phía chính quyền bang Saskatchewan trong suốt quá trình trao đổi, đàm phán và hoàn thiện Bản ghi nhớ.
Thứ trưởng cho biết, việc hai bên ký kết Bản ghi nhớ (MOU) là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa to lớn góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - Canada ngày càng phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, thực chất, thiết thực và hiệu quả.
Đồng thời, điều này thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai bên trong lĩnh vực lao động, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng, đa dạng hóa thị trường lao động ngoài nước theo hướng an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng và Thứ trưởng Richelle Bourgoin ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: Chí Tâm).
“Bản ghi nhớ là kết quả của quá trình trao đổi, đàm phán tích cực giữa hai bên trong thời gian qua. Nội dung quan trọng của Bản ghi nhớ đã xác định lấy người lao động làm trung tâm của thỏa thuận hợp tác”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định.
Theo Thứ trưởng, bản ghi nhớ được hai bên ký kết sẽ là hành lang pháp lý đầy đủ để đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam hợp tác với bên tiếp nhận lao động của bang Saskatchewan tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hai bên trong hoạt động cung ứng và tiếp nhận, sử dụng lao động Việt Nam công khai, minh bạch, công bằng, có đạo đức. Người lao động Việt Nam đi làm việc tại bang Saskatchewan được các bên bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.
Đặc biệt, bản ghi nhớ sẽ giúp người lao động Việt Nam được bảo đảm nguyên tắc đối xử bình đẳng trong quan hệ lao động; được hưởng tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi theo pháp luật bang Saskatchewan và của Canada.
Bên cạnh đó, người lao động Việt Nam đi làm việc tại bang Saskatchewan không phải chi trả các khoản chi phí tuyển dụng, chi phí hành chính trả cho đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phí dịch vụ trả cho doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam, vé máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại bang Saskatchewan.
Chủ sử dụng lao động sẽ chi trả các khoản chi phí này thay cho người lao động. Chi phí của người lao động trước khi đi làm việc tại bang Saskatchewan rất thấp (người lao động chỉ phải chi trả hồ sơ cá nhân và phí xin visa).
“Bản ghi nhớ chính là cơ sở quan trọng để thúc đẩy tuyển dụng công bằng, minh bạch, có đạo đức và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển xuất khẩu Richelle Bourgoin phát biểu (Ảnh: Chí Tâm).
Tại lễ ký kết, đại diện chính quyền bang Saskatchewan, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển xuất khẩu Richelle Bourgoin cho biết, Bang Saskatchewan hiện có nhu cầu tiếp nhận hàng chục nghìn lao động kỹ thuật làm việc trong các ngành, nghề: xây dựng, cơ khí, khai thác khoáng sản, điện tử, khách sạn, nhà hàng và nông nghiệp công nghệ cao và một số ngành, nghề khác.
“Bang Saskatchewan có thiện chí hợp tác đào tạo nghề, ngoại ngữ cho người lao động Việt Nam trước khi xuất cảnh, phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề được Canada công nhận và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp tiếp nhận lao động”, Thứ trưởng Richelle Bourgoin trao đổi.
Sau Lễ ký kết, cơ quan đầu mối của hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ; tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu tiếp nhận lao động, tiêu chuẩn tuyển chọn và đào tạo; tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác theo đúng quy định của pháp luật mỗi nước.





