Người lao động bất ngờ vì được hỗ trợ tiền ăn khi học nghề
(Dân trí) - Luật Việc làm năm 2025 hoàn thiện chế độ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động thất nghiệp, hỗ trợ thêm tiền ăn. Chính sách này đang nhận được sự ủng hộ lớn của người lao động.
Bất ngờ vì đi học miễn phí còn có thêm tiền ăn
Cuối năm 2025, chị Nguyễn Thị Cẩm Linh mất việc sau gần 8 năm làm công nhân ở khu vực phường Thuận Giao (TPHCM). Đến trụ sở 2 Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, Linh bất ngờ khi được nhân viên ở đây tư vấn đi học thêm để nâng cao kỹ năng, tìm kiếm công việc mới.

Khi đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động sẽ được giới thiệu việc làm mới, tư vấn hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng (Ảnh: Thúy Hường).
Linh cho biết: “Em đang chưa biết tiếp tục làm việc gì thì được các anh chị bên Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, định hướng cho em. Cuối cùng em chọn học pha chế ở trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương vì em cảm thấy nghề này có tiềm năng và phù hợp với sở thích của mình. Nếu học xong khóa này, em có thể mở quán nước hay một cái xe đơn giản bán thức uống mang đi, không phải đầu tư quá nhiều. Chỗ em ở có nhiều nhà máy, xí nghiệp nên em nghĩ rất có tiềm năng”.
Theo Linh, lý do quan trọng để chị quyết định học nghề chuyển đổi công việc là vì được hưởng thêm chế độ hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề của bảo hiểm thất nghiệp dành cho lao động mất việc như chị.
“Chính sách hiện nay rất tốt. Tụi em được miễn hết học phí và mỗi ngày đi học được hỗ trợ thêm 50.000 đồng tiền ăn. Khi em nhận được hỗ trợ 50.000 đồng một ngày thì có động lực và chi phí để đi học. Tụi em đang thất nghiệp, không có thu nhập ổn định nên nhờ có trợ cấp này mà tụi em duy trì được việc học”, Linh cho hay.

Linh hào hứng chia sẻ tại buổi học pha chế (Ảnh: Thúy Hường).
Anh Nguyễn Thanh Phong là giáo viên có hơn 18 năm công tác nhưng nghỉ việc từ tháng 11/2025 vì áp lực công việc quá lớn. Khi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, anh Phong quyết định học thêm nghề pha chế tại trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương như chị Linh.
Theo anh Phong, ở tuổi trung niên muốn chuyển đổi nghề nghiệp rất khó, anh muốn học một cái nghề đơn giản, dễ khởi nghiệp nên chọn học pha chế để mở quán nước tại nhà.
Với chế độ hỗ trợ hiện tại, anh Phong đánh giá rất thiết thực. Anh nói: “Học phí thì được miễn rồi, mỗi ngày đi học còn được hỗ trợ tiền ăn. Mặc dù số tiền hỗ trợ không lớn nhưng đối với người thất nghiệp đang chuyển đổi nghề nghiệp thì sự hỗ trợ như vậy rất tốt”.
Chị Nguyễn Thị Nhi (SN 1990) là giáo viên mầm non. Chị nghỉ việc từ đầu năm nay, nghĩ mình cũng bắt đầu lớn tuổi, con cái đã lớn, không còn phù hợp với nghề giáo viên mầm non nên chị quyết định theo học lớp tin học văn phòng tại trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương. Chị hy vọng với kiến thức chuyên môn cộng với kỹ năng tin học văn phòng sẽ giúp chị tìm được công việc mới ở văn phòng, phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại.
Chị Nhi chia sẻ: “Khi được các bạn bên bảo hiểm thất nghiệp tư vấn là hoàn toàn miễn học phí còn được hỗ trợ thêm 50.000 đồng tiền ăn mỗi ngày, thật sự tôi cảm thấy bất ngờ. Sau khi nghỉ việc, chúng tôi vừa được học tri thức mới, vừa được hỗ trợ chi phí đi học, sau này có thêm kỹ năng, có cái bằng để đi xin công việc tốt hơn thì quá tốt”.

Lớp học vi tính văn phòng tại trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương (Ảnh: Thúy Hường).
Quan hệ hợp tác 4 bên cùng có lợi
Theo ông Nguyễn Trọng Thắng, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM, khi người lao động đến đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại đây, nhân viên trung tâm sẽ tư vấn, giới thiệu cho họ những vị trí việc làm mới phù hợp chuyên môn của người lao động. Nếu việc kết nối việc làm không thành, trung tâm sẽ giải quyết cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
Trong trường hợp người lao động có nhu cầu, nhân viên trung tâm sẽ tư vấn, hướng dẫn họ đăng ký học thêm một kỹ năng mới nhằm tăng thêm cơ hội tìm được việc làm mới, hoặc công việc khác phù hợp hơn với bản thân.
Khi tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, người lao động sẽ được trung tâm kết nối với một trường nghề gần nơi họ sinh sống để thuận tiện học tập, hỗ trợ học phí và tiền ăn 50.000 đồng cho mỗi ngày học. Khi người lao động hoàn tất khóa học, trung tâm sẽ tiếp tục giới thiệu, kết nối việc làm mới để người lao động tái gia nhập thị trường lao động.

Ông Nguyễn Trọng Thắng, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM, kiểm tra quá trình giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (Ảnh: Thúy Hường).
Để thực hiện nhiệm vụ trên, Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM đã triển khai tìm kiếm, kết nối và ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo nghề có uy tín trên địa bàn thành phố, cung cấp đa dạng ngành nghề, kỹ năng cho người lao động lựa chọn khi họ có yêu cầu nâng cao kỹ năng nghề.
Ông Nguyễn Minh Ninh, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương, cho biết: “Trong những năm qua, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM để triển khai các khóa học dành riêng cho lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giúp học viên sớm quay lại thị trường lao động với tay nghề vững vàng”.
Theo thầy Ninh, trường thu hút được nhiều lao động theo học đủ các ngành nghề như phiên dịch tiếng Hoa thương mại, pha chế thức uống, nấu ăn đãi tiệc, vi tính văn phòng, thực hành kế toán doanh nghiệp, điện công nghiệp và dân dụng, lái xe nâng hàng… Đây đều là các kỹ năng thực dụng, có thể ứng dụng làm việc ngay. Chỉ riêng trong năm 2025, trường đã tổ chức 6 khóa học tập trung cho 6 ngành nghề, thu hút 960 học viên.

Với những nghề có học phí cao hơn mức nhà nước hỗ trợ, nhiều trường có chính sách bù thêm phần còn thiếu (Ảnh: Thúy Hường).
Ông Nguyễn Thế Vũ, Trưởng phòng đào tạo trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương, đánh giá cao chính sách hỗ trợ lao động thất nghiệp nâng cao kỹ năng nghề hiện nay vì đã có thêm chế độ hỗ trợ tiền ăn, giúp tỷ lệ người lao động theo đuổi hết khóa học tăng cao vì họ đảm bảo được cuộc sống trong thời gian đi học.
Hiện trường phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM nhận đào tạo cho lao động thất nghiệp 3 ngành nghề là: Lái xe ô tô hạng B và C, điện công nghiệp và tin học văn phòng. Sắp tới trường sẽ phối hợp mở rộng thêm nhiều ngành nghề khác vì trường đủ cơ sở vật chất, nhân sự để đào tạo 16 ngành nghề mà các doanh nghiệp ở địa phương đang cần nhân lực.
“Với các bạn tham gia học tại trường chúng tôi, nếu ngành nghề nào có học phí cao hơn mức hỗ trợ tối đa của chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì trường có các chương trình bù thêm phần còn thiếu cho học viên. Với những học viên học chậm, vượt quá thời gian chính sách hỗ trợ thì nhà trường cũng sẵn sàng tăng thêm thời gian đào tạo miễn phí cho đến khi hoàn thành khóa học, nhà trường kiểm tra kỹ năng đạt yêu cầu”, thầy Vũ cho biết.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, tham quan xưởng dạy thực hành của trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương (Ảnh: Thúy Hường).
Theo thầy Vũ, đặc thù của trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương là có quan hệ hợp tác với gần 900 doanh nghiệp trên địa bàn. Do đó, lao động thất nghiệp đến học tại trường cũng là nguồn nhân lực dự bị, khi học xong sẽ được giới thiệu đến các doanh nghiệp làm việc ngay.
Khi doanh nghiệp nhận được lao động đạt chất lượng, uy tín của nhà trường sẽ tăng và càng nhận được nhiều đơn hàng đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp. Đây là mối quan hệ hợp tác mà cả 4 bên đều có lợi, giữa nhà nước - nhà trường - người lao động và doanh nghiệp, không chỉ giải quyết việc làm cho lao động thất nghiệp mà còn góp phần ổn định thị trường lao động.
Để làm rõ hơn chính sách hỗ trợ người lao động thất nghiệp tái gia nhập thị trường lao động, báo Dân trí dự kiến tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp góp phần ổn định và phát triển thị trường lao động”.
Tại buổi tọa đàm, đại diện cơ quan thực thi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và chuyên gia lao động sẽ chia sẻ rõ hơn những chế độ mà người lao động thất nghiệp được nhà nước hỗ trợ để sớm có việc làm mới, ổn định cuộc sống.
Cuộc tọa đàm dự kiến được tổ chức vào 14h ngày 23/4.





