Quảng Ninh:

Covid-19 "tấn công" công trường, tỉnh lên kịch bản đảm bảo cho lao động

An Nhiên

(Dân trí) - Trước thực trạng dịch Covid-19 đang "tấn công" vào công trường, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu...lên kịch bản đảm bảo an cho công nhân trước đại dịch này.

Covid-19 tấn công công trường, tỉnh lên kịch bản đảm bảo cho lao động - 1

Các công nhân làm việc tại công trường được kiểm soát chặt chẽ về việc thực hiện phòng, chống dịch (Ảnh: M.T.).

Đây cũng là động thái nhằm tránh tình trạng đứt gãy hoạt động thi công các hạng mục, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án của tỉnh này.

Theo tin từ tỉnh Quảng Ninh sáng nay, 30/11, Sở Y tế tỉnh vừa ghi nhận 6 trường hợp là công nhân tại một công trình xây dựng chung cư ở TP Hạ Long dương tính với SARS-CoV-2. Đây là 6/10 trường hợp trước đó được công ty xây dựng thực hiện test nhanh tầm soát có kết quả dương tính với mẫu test nhanh.

Theo một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, không chỉ tại TP Hạ Long mà ở một số địa phương khác cũng đã ghi nhận F0 là công nhân tại các dự án, công trình, nhà máy.... Trong khi hiện nay, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều công trình, dự án đang được tập trung triển khai thi công với số lượng lớn công nhân lao động đến từ các vùng, miền trong cả nước.

Cũng theo vị lãnh đạo này, với mục tiêu không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập gây đứt gãy hoạt động thi công các hạng mục, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư cùng đơn vị nhà thầu đã có nhiều biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch.

Covid-19 tấn công công trường, tỉnh lên kịch bản đảm bảo cho lao động - 2

Công nhân trên công trường thực hiện 5K (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh)

Tại Dự án tuyến đường bao biển nối Hạ Long - Cẩm Phả, do được tỉnh xác định là một trong 3 dự án phải hoàn thành trong năm 2021 nên các đơn vị nhà thầu tập trung nhiều trang thiết bị máy móc kỹ thuật, huy động nhiều công nhân triển khai thi công 3 ca liên tục ở nhiều hạng mục trên toàn tuyến.

Cụ thể, trên toàn tuyến có tới trên 300 công nhân lao động đang trực tiếp tham gia đảm nhiệm thi công các hạng mục. Trong khi số đông công nhân lao động này đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, thậm chí nhiều người đến từ các vùng có dịch cấp độ 2, cấp độ 3.

Vì vậy, theo Chỉ huy trưởng công trình, để dự án về đúng tiến độ nhưng phải đảm bảo công trường an toàn, không có dịch bệnh xâm nhập, liên danh đơn vị nhà thầu đã tích cực tuyên truyền, động viên cán bộ, công nhân kỹ thuật, lao động không di chuyển về quê trong thời điểm hiện tại, dành thời gian để thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các hạng mục.

Đồng thời, liên doanh đã chủ động xây dựng kịch bản, tổ chức ký cam kết với UBND các phường nơi dự án chạy qua đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại địa bàn, nơi có công nhân ăn ở, sinh hoạt, lao động tập trung. Cùng với đó, nhà thầu cũng đề xuất với chính quyền và ngành y tế địa phương tổ chức tiêm vắc xin cho toàn bộ cán bộ, công nhân lao động. Hiện đã có 100% công nhân lao động tại công trường đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng ngừa Covid-19.

Bên cạnh đó, hàng ngày, trước khi vào ca lao động, tất cả các công nhân đều thực hiện quét mã QR tại công trường, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trong suốt quá trình lao động. Đặc biệt, liên danh đơn vị nhà thầu còn phối hợp với y tế phường tổ chức test nhanh tầm soát Covid-19 cho 5% công nhân lao động tại công trường hàng tuần.

Covid-19 tấn công công trường, tỉnh lên kịch bản đảm bảo cho lao động - 3

Các dự án trọng điểm phải về đúng tiến độ, huy động nhiều công nhân thi công nên công tác phòng, chống dịch phải được đảm bảo (Ảnh: Đỗ Quân).

Tương tự trên công trường xây dựng tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, trung bình mỗi ngày có hàng nghìn công nhân lao động làm việc liên tục, trong bối cảnh các địa phương Tiên Yên, Đầm Hà và Hải Hà đều đã xuất hiện các ca F0.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, liên danh các đơn vị nhà thầu đã áp dụng mô hình "sản xuất bong bóng", tức là toàn bộ công nhân lao động không được ra khỏi công trường; mọi sinh hoạt, ăn ở, lao động đều bó gọn trong phạm vi công trường, không được tiếp xúc với người bên ngoài để hạn chế quá trình lây lan của dịch bệnh.

Đồng thời thường xuyên tổ chức xét nghiệm tầm soát diện rộng đối với toàn bộ lao động, nhất là đối với những người thường xuyên có công việc đột xuất ra khỏi công trường, như làm công tác hậu cần, ký hợp đồng mua sắm vật tư.

Phát hiện 8 ổ dịch tại cộng đồng

Theo thống kê hiện, toàn tỉnh đã ghi nhận 8 ổ dịch trong cộng đồng tại các địa phương Đông Triều, Uông Bí, Hải Hà, Móng Cái, Quảng Yên, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hạ Long. Từ ca bệnh đầu tiên phát hiện ngày 2/11, đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 563 ca F0 phát hiện trong cộng đồng.