Lương tối thiểu tăng 6% từ 1/7 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 1/7/2022, tăng từ 180.000 - 260.000 đồng so với lương hiện hành.
Thủ tướng đối thoại với 4.500 công nhân lao động Sáng nay, 12/6/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân - lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang, kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu các tỉnh thành cả nước.
Trình Chính phủ mức tăng lương tối thiểu từ 1/7 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng kể từ ngày 1/7/2022.
Làm hàng chục năm không nghỉ phép có được "quy đổi" thành tiền? Theo quy định, tùy vào điều kiện công việc, người lao động sẽ được nghỉ phép năm từ 12 - 16 ngày. Tuy vậy, không ít người lao động không được cho nghỉ phép đủ, thậm chí làm cả ngày nghỉ lễ, Tết.
Những điều người lao động ít biết về ngày nghỉ phép năm Nhiều người lao động dù đã đi làm hàng chục năm vẫn không rõ mỗi năm được nghỉ bao nhiêu ngày; khi không nghỉ đủ ngày thì tính lương những ngày chưa nghỉ ra sao, có bắt buộc phải nghỉ phép hay không?
Quy định lương tối thiểu giờ góp phần hoàn thiện chính sách tiền lương Trình thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ LĐ-TB&XH nêu lý do đề xuất quy định lương tối thiểu theo giờ...
Công nhân mong nghỉ hưu sớm Gần 20 năm làm công nhân may, đã đóng bảo hiểm xã hội 15 năm, chị Thanh rất mong được nghỉ hưu vì sức khỏe hiện giảm sút rõ rệt.
Chấn chỉnh việc mượn hồ sơ người khác để tham gia bảo hiểm xã hội Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, thanh tra kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội…
Hà Nội: Hơn 21.200 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong 5 tháng đầu năm Trong 5 tháng đầu năm, Hà Nội đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 21.200 người với kinh phí hỗ trợ là 575,4 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 529 người với số tiền 2,3 tỷ đồng…
Người lao động có được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp? Từ ngày 15/7, người lao động, chuyên gia nước ngoài được phép tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp.
Nghiêm cấm mua, bán sổ bảo hiểm giúp người lao động bớt thiệt thòi Theo các chuyên gia, sổ bảo hiểm xã hội ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của người lao động nên không thể là thứ hàng hóa để mua bán. Khi bán sổ bảo hiểm, lao động sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
Thủ tướng chỉ đạo xử lý phản ánh về vướng mắc trong hỗ trợ tiền thuê nhà Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo kiểm tra thông tin một số cơ quan báo chí nêu về vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Mượn hồ sơ để đi làm, quyền lợi bảo hiểm xã hội thế nào? Trường hợp người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động là hành vi vi phạm nguyên tắc "trung thực" nên hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ.
Kiến nghị thêm hệ số vào lương tối thiểu giờ Nêu lý do lao động làm theo giờ thu nhập không ổn định, không có bảo hiểm, Tổng Liên đoàn Lao động kiến nghị tính mức lương tối thiểu giờ cộng thêm hệ số bổ sung để đảm bảo thu nhập với đối tượng này.
Đại biểu Quốc hội tán thành tăng lương tối thiểu từ 1/7 Nhằm bảo đảm đời sống cho người lao động, tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng lương tối thiểu từ ngày 1/7.
Nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục là quấy rối tình dục: Nếu là đồng nghiệp cùng giới thì sao? Theo ĐBQH Đỗ Thị Lan, việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc phải phù hợp, đầy đủ, các hành vi thế nào là quấy rối, quấy rối với đối tượng nào...
Đốc thúc chi tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động phải công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
Doanh nghiệp "chẻ" lương, đóng bảo hiểm thấp, ai thiệt nhiều? Khi doanh nghiệp tìm cách "lách luật" giảm tiền để đóng bảo hiểm, người lao động sẽ mất quyền hưởng hàng loạt chế độ, thậm chí, lương hưu không đủ mức sống tối thiểu.
5 tỷ USD tiền thực hiện chính sách xã hội cần chi trả hàng năm Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi nêu thực tế, tổng số đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người hưởng lương hưu… cần chi trả chế độ hàng tháng đã tới gần 50% dân số, ước tính 5 tỷ USD/năm.
Tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động: Đã giải ngân 40 tỷ đồng Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cho biết đang yêu cầu các địa phương thúc đẩy mạnh hơn việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Đọc nhiều nhất chuyên mục Nữ công nhân bị đồng nghiệp vây đánh hội đồng, tung clip lên mạng Nuôi cá cảnh đẹp, độc, lạ, anh trai làng thu nhập 50 triệu/tháng Chủ quán bánh canh "bán vì đam mê", quyết giữ giá 10.000 đồng/tô Cả ngày vã mồ hôi tuốt lươn, tiền công bằng 3 tô phở Tang thương gia đình có 3 thợ cao su tử nạn khi mò mót mủ thải Thu nhập của nhân viên Vietnam Airlines hiện ra sao? Nữ bartender triệu view, pha rượu như múa: Làm gì khi khách mời "bay"? "Việc nhẹ, lương cao" ở Campuchia: "Chim mồi" và ổ buôn người