Tin tức về chủ đề "lao động nam"
lao động nam
-
Nghỉ hưu trước tuổi bị trừ tỷ lệ bao nhiêu?
Tôi sinh ngày 4/5/1965, từ năm 1981 đến nay làm việc tại Công ty Bưu chính-Phát hành báo chí của tỉnh Bến Tre, trong đó từ năm 1981-1994 làm việc tại bộ phận khai thác phát hành báo chí, thuộc môi trường độc hại. Ngày 1/7/2018, tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi, vậy chế độ hưu của tôi được tính thế nào? -
Bảo hiểm xã hội VN trả lời về việc nghỉ hưu sau năm 2018
(Dân trí) - “Theo Luật Bảo hiểm xã hội, từ năm 2018, cho dù người lao động tới 25 tuổi mới tham gia BHXH liên tục thì khi nghỉ hưu vẫn được hưởng lương hưu ở mức 75 %. Việc đóng thêm thời gian tham gia BHXH chỉ xảy ra với người lao động vì lý do đi làm khi tuổi đã cao hơn 25”. -
Căn cứ giải quyết nghỉ hưu trước tuổi
Công ty Diesel Sông Công (Thái Nguyên) làm thủ tục nghỉ hưu cho một số lao động nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, có trên 20 năm đóng BHXH, trong đó có từ đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc, độc hại trở lên. Tuy nhiên, những lao động này không đồng ý với lý do chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Vậy cách giải quyết trường hợp này như thế nào? -
Trường hợp nào nghỉ hưu sớm không cần giám định sức khỏe?
Ông Phan Văn Bằng (TPHCM) 58 tuổi, đóng BHXH được 39 năm. Trước đây, ông có 18 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại. Hiện ông công tác trong ngành Hàng không. Ông Bằng hỏi, nếu ông muốn nghỉ hưu trước tuổi thì có cần giám định sức khỏe không và có được hưởng thêm chế độ gì không? -
Có được nghỉ hưu ở tuổi 45?
Người lao động nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành thì được hưởng lương hưu. -
Lao động từ 24-30 tuổi: Có tỷ lệ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất
(Dân trí) - Người lao động ở độ tuổi 24-40 hưởng trợ cấp thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất. Nguyên nhân là nhóm lao động có sức khỏe, năng động, nhu cầu chuyển đổi công việc cao hơn các nhóm khác. Điều này cũng dẫn tới tỷ lệ hưởng trợ cấp thất nghiệp cao hơn các nhóm tuổi khác. -
Trường hợp lao động nam được nghỉ hưu ở tuổi 55
Ông Đinh Quang Tạo (Quảng Ninh) sinh tháng 8/1966, đóng BHXH được 28 năm, có 19 năm làm nghề độc hại. Năm 2013, công ty ông tái cơ cấu, một số công nhân nghỉ việc chờ chế độ theo Nghị định 91/2010/NĐ-CP. Ông Tạo hỏi, trong năm 2016 ông có thể làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí được không? -
Chồng được nghỉ mấy ngày khi vợ sinh con phải phẫu thuật?
Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ 7 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần) khi vợ sinh con phải phẫu thuật. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. -
Đàn ông được “nghỉ thai sản” như thế nào?
(Dân trí) - Anh Nguyễn Tấn Đạt (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi nghe đồng nghiệp nói có chế độ mới là “đàn ông cũng được nghỉ một số ngày để chăm vợ”. Vợ tôi sắp đẻ, phải mổ theo chỉ định. Vậy tôi sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày, những ngày ấy có được giữ nguyên lương không? -
Lương trung bình nhóm lao động quản lý đạt 7,77 triệu đồng/người
(Dân trí) - “Chất lượng lao động có bằng cấp tăng nhẹ, chuyển dịch cơ cấu rõ nét hơn. Thu nhập của người lao động tăng khoảng 150.000 đồng/người/tháng. Trong đó, nhóm lao động quản lý có mức thu nhập trung bình cao nhất 7,77 triệu đồng/người”. -
Quý 2/2015: Thu nhập tháng trung bình đạt 4,46 triệu đồng/người
(Dân trí) - Đây là kết quả khát sát trong Bản tin cập nhập thị trường lao động VN quý 2, được Bộ LĐ-TB&XH và Tổng cục Thống kê công bố sáng 30/10 tại Hà Nội. Trong đó, thu nhập dẫn đầu vẫn thuộc về nhóm lao động trong khối các doanh nghiệp Nhà nước, với mức lương 6,15 triệu đồng/người.